Gặp nhân tình giữa lệnh phong toả, cố vấn Chính phủ Anh từ chức

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/05/2020 15:41:37 +07:00

Ferguson từ chức cố vấn khoa học chính phủ Anh sau khi đón nhân tình đến nhà, vi phạm lệnh phong tỏa do chính ông tham gia đề xuất.

Nhà dịch tễ học Neil Ferguson, 51 tuổi, hôm 5/5 từ chức cố vấn khoa học của chính phủ Anh khi Telegraph tiết lộ ông vi phạm các quy tắc về cách biệt cộng đồng, đón người yêu đến thăm nhà ít nhất hai lần khi nước Anh đang áp lệnh phong tỏa nhằm ngăn COVID-19.

Nhân tình của ông là Antonia Staats, 38 tuổi, đang sống cùng chồng và hai con tại ngôi nhà ở ngoại ô phía nam London. Cô này đã tới London thăm Ferguson hai lần vào ngày 30/3 và 8/4, thời điểm nước Anh cấm người dân ra ngoài không cần thiết và các cặp tình nhân không sống cùng nhau cũng không được phép gặp nhau.

Gặp nhân tình giữa lệnh phong toả, cố vấn Chính phủ Anh từ chức - 1

Giáo sư Ferguson (trái) và cô Staats. (Ảnh: Telegraph)

Ferguson, người được mệnh danh là "giáo sư phong tỏa" của Anh, cùng các đồng nghiệp hồi tháng 3 đã đề nghị Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) chuyển từ kịch bản ứng phó dịch bệnh 1 - giảm nhẹ, sang kịch bản 2 - ngăn chặn virus, với các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn COVID-19. Ferguson đã kết thúc thời gian tự cách ly hai tuần sau khi dương tính với nCoV.

Staats đã công khai với bạn bè về quan hệ với giáo sư Ferguson. Cô còn kể chồng mình, một học giả trên 30 tuổi, có các triệu chứng nghi nhiễm nCoV. Cô từ chối bình luận sự việc.

"Tôi thừa nhận đã phạm lỗi nhận thức và hành động sai lầm. Do đó, tôi đã rút khỏi vị trí của mình trong Nhóm tư vấn khoa học của chính phủ Anh trong các trường hợp khẩn cấp (SAGE)", Ferguson nói, giải thích rằng ông nghĩ mình đã miễn dịch sau khi dương tính với nCoV.

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì làm tổn hại đến thông điệp rõ ràng về sự cần thiết của cách biệt cộng đồng, nhằm kiểm soát dịch bệnh tàn khốc này. Hướng dẫn của chính phủ đã quá rõ ràng và nhằm bảo vệ tất cả chúng ta", Ferguson nói.

Ferguson cùng các đồng nghiệp tại Đại học Hoàng gia London thành lập Trung tâm MRC phân tích bệnh truyền nhiễm toàn cầu, hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ngoài việc cố vấn cho chính phủ về cách phản ứng trước đại dịch với tư cách thành viên SAGE, giáo sư Ferguson còn tham gia Nhóm tư vấn về các mối đe dọa bởi virus hô hấp mới và đang nổi lên (NERVTAG), cố vấn cho lãnh đạo y tế và Bộ Y tế Anh.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện COVID-19, khiến hơn 3,7 triệu người nhiễm, hơn 258.000 người chết. Anh hiện là vùng dịch lớn thứ tư thế giới với gần 195.000 ca nhiễm và hơn 29.000 ca tử vong.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn