Gặp lại nữ diễn viên 'Người giàu cũng khóc'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 29/03/2013 12:20:00 +07:00

(VTC News) – Nữ diễn viên "Người giàu cũng khóc" Verónica Castro đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp song lại không mấy hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư.

(VTC News) – Thể hiện tham vọng chinh phục cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc, Verónica Castro đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, song bà lại không mấy hạnh phúc trong cuộc sống riêng tư.

Được chú ý nhờ ảnh "nóng"

Verónica Castro sinh ngày 19/10/1952 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật của Mexico với bố là một nhà sản xuất phim nổi tiếng và mẹ là là một nữ ca sĩ tài năng, hai cậu em trai của bà là Beatriz Castro và José Alberto Castro cũng lần lượt theo nghiệp diễn xuất và sản xuất phim.

 
Ngay từ năm 14 tuổi, Verónica Castro đã góp mặt vào TV show mang tên Operación Ja Ja, tuy nhiên, sự thể hiện của bà khá nhạt nhòa. Verónica chỉ thực sự được chú ý sau khi chụp những bức hình táo bạo trên Caballero Magazine – một tạp chí dành cho đàn ông phát hành tại Mexico City vào năm 1968, khi đó bà mới 16 tuổi.
Hình ảnh thời thơ ấu của Verónica Castro. 
Một năm sau, năm 1969, Verónica Castro giành được vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình mang tên No creo en los hombres suốt trong giai đoạn từ khi khởi nghiệp đến giữa thập niên 70, vai trò diễn viên của Verónica được thể hiện không mấy ấn tượng. Việc góp mặt trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình chỉ giúp bà bước đầu xây dựng được mối quan hệ trong ngành.
Hình ảnh của Verónica năm 16 tuổi trên bìa tạp chí đàn ông. 
Verónica cũng thể hiện tham vọng khi đồng thời thử sức với lĩnh vực âm nhạc, năm 1974, bà cho ra mắt album đầu tiên mang tên mình Verónica Castro, với ba ca khúc Mi Pequeño Ciclón, Soy Celosa Yo Quisiera Señor Locutor.
Trong hai năm 1978 và 1979, Verónica cho ra đời liên tiếp hai album là Sensaciones và Aprendí A Llorar. Đặc biệt Aprendí A Llorar là sự kết hợp giữa Verónica và Juan Gabriel - ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Mexico thời bấy giờ, đây chính là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của bà.

Sự nghiệp thăng hoa sau "Người giàu cũng khóc"
 
Cặp đôi nổi tiếng trong bộ phim Người giàu cũng khóc. 
Phải chờ đến mười năm kể từ ngày bắt đầu đến với nghiệp diễn xuất, Verónica mới có được vai diễn để đời của mình. Bà hóa thân vào vai cô gái mồ côi Mariana Villareal trong Người giàu cũng khóc (Los Ricos También Lloran hay The rich also cry).
Bộ phim xoay quanh cuộc đời của cô gái Mariana Villareal, sau khi cha qua đời, cô bị mẹ kế chiếm hết tài sản và đuổi ra khỏi nhà, Mariana phải sống dưới sự giúp đỡ của triệu phú Alberto Salvatierra – một người bạn cũ của cha mình. 
 
Mariana Villareal - vai diễn để đời của Verónica Castro. 
Cô được triệu phú này nhận làm con nuôi. Sống trong gia đình Salvatierra, Mariana một mặt phải chịu sự ghẻ lạnh, khinh miệt của mẹ nuôi và cô cháu gái của bà ta, một mặt phải đối diện với những rắc rối đến từ cậu chủ đào hoa Luis Alberto- người đã dành tình cảm và quyết chinh phục Mariana. 
Riêng tại Việt Nam, bộ phim đã là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả mỗi buổi tối trong hàng năm trời. Nó là một trong số những bộ phim mở màn cho xu hướng chiếu phim dài và rất dài tập ở Việt Nam khi đó. Và hơn thế nữa, nó còn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều thế hệ người Việt khi nghĩ về truyền hình những năm 1990 thế kỷ trước.

Công bằng mà nói, Người giàu cũng khóc được khán giả đón nhận không đơn giản chỉ do nội dung lắt léo và tốn nước mắt của nó, mà một phần quan trọng là bộ phim gần như là sự lựa chọn duy nhất của họ, khi mà vào thập niên 90, Người giàu cũng khóc là một trong số rất ít phim truyền hình được phát sóng.

Nghe lại ca khúc I learned to cry trong bộ phim Người giàu cũng khóc:

Thành công mà Người giàu cũng khóc đạt được không chỉ khẳng định tài năng diễn xuất của Verónica Castro mà còn góp phần quảng bá cho single mới của Verónica mang tên Aprendí A Llorar (1979). Với việc thể hiện thành công ca khúc I learned to cry trong Người giàu cũng khóc, Verónica được đánh giá cao ở khả năng ca hát.
Tận dụng thành công này, nữ ca sĩ xúc tiến việc tấn công thị trường âm nhạc quốc tế bằng cách thu âm các ca khúc tiếng nước ngoài và thực hiện những tour diễn vòng quanh thế giới. 
 
Người giàu cũng khóc thực sự là một "bàn đạp" cho Verónica phát triển sự nghiệp của mình, năm 1986, Verónica hướng đến những vai diễn mang tầm quốc tế khi tham gia một số bộ phim truyền hình dài tập của Argentina và Italy.

Cùng năm đó, bà phát hành album Simplemente Todo – một trong những album đáng chú ý nhất trong sự nghiệp. Cùng với Simplemente Todo, Verónica Castro trở thành người tiên phong trong thế hệ ca sĩ trẻ của Mỹ Latin.
Verónica Castro trong bộ phim Rosa salvaje (1987) 
Năm 1987, ngoài việc đảm nhận vai chính trong bộ phim Rosa salvaje, bà còn thể hiện ca khúc chủ đề cùng tên với bộ phim.

Cùng năm đó, Verónica phát hành CD mang tên Reina de la noche, CD này đã liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng và trở thành một trong những album bán chạy nhất thế giới thời điểm đó. Ca khúc đáng chú ý nhất trong CD này là Mala noche no.

Năm 1990, quay trở lại với màn ảnh, Verónica thể hiện tài năng diễn xuất đa dạng khi một lúc nhân hai vai trong bộ phim Mi pequeña Soledad, đó là vai một người phụ nữ 40 tuổi, nạn nhân của nạn xâm hại tình dục, chết sau một tai nạn giao thông và vai cô con gái 20 tuổi.

Cũng giống như trong Rosa salvaje (1987), tận dụng khả năng ca hát, Verónica đã thể hiện bài hát chủ đề Mi Pequeña Soledad, ca khúc này đã trở thành một hiện tượng toàn cầu.

Ca khúc Mi Pequeña Soledad:

Mi pequeña Soledad
cũng khiến Verónica Castro bắt đầu chuyển hướng sang dòng nhạc ballad, ngay sau đó, bà thu âm ca khúc La Movida bằng hai thứ tiếng Anh và Italia, ca khúc này nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả và xuất hiện thường xuyên trên các chương trình radio cũng như trong các câu lạc bộ.
Sự nghiệp của Verónica Castro có dấu hiệu chững lại vào năm 1993, khi hai vai diễn của bà trong các bộ phim truyền hình dài tập Valentina Queen of Salsa không giành được thành công như mong đợi.

Năm 1997, vận đỏ lại trở lại với Castro khi bà thành công với CD và một show truyền hình mới. Đáng chú ý vào giai đoạn này, Verónica đã tung ra MV Pena De Amor Y Muerte gây tranh cãi.

MV này bị chỉ trích khi chứa những hình ảnh nhạy cảm, tuy nhiên, nữ ca sĩ tài năng phản pháo bằng việc khẳng định, câu chuyện trong MV hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật vào đầu thế kỉ 19.

Xem MV Pena De Amor Y Muerte với nhiều hình ảnh nóng bỏng:

Năm 1999, Verónica Castro một lần nữa bắt tay với nhà sản xuất đình đám Ana Gabriel để tung ra album nhạc Pop cuối cùng mang tên Ave Vagabundo, bao gồm nhiều bản mix những ca khúc nổi tiếng trước đây. Bà đã đến nhiều quốc gia trên thế giới để quảng bá cho album mới. Ave Vagabundo đạt được thành công lớn nhất tại ba quốc gia Argentina, Italy và Mỹ.
 
Sau Ave Vagabundo, những album thuộc những thể loại khác của Verónica cũng không trở nên thực sự nổi bật. Giai đoạn 10 năm từ 1999 đến 2009, bà đã phát hành thêm tổng cộng 5 album, lần lượt là Imágenes (2002), 70 Años Peerless Una Historia Musical (2003), Por esa Puerta (2005), Serie Diamante (2008) Resurrección (2009).

Cùng với việc đóng phim và ca hát, Verónica Castro còn đảm nhận vai trò MC chính cho một số chương trình
truyền hình.

Năm 2008, khi đã 52 tuổi, bà quay lại với thể loại phim truyền hình khi đảm nhận vai nữ sát thủ trong Mujeres Asesinas, bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. 
Verónica trong phim Mujeres Asesinas. 
Năm 2009, bà tạm xa quê hương Mexico, đến Argentina để tham gia bộ phim Los Exitosos Pérez, bộ phim được ra mắt tại Mexio vào ngày 30/8/2009. Đây là bộ phim gần đây nhất
mà “nàng Mariana” góp mặt.

Cuộc sống riêng không mấy hạnh phúc


Nếu “nàng Maria Lopez” Victoria Ruffo của Đơn giản, Tôi là Maria đạt được hạnh phúc trong cả sự nghiệp và đời tư thì “nàng Mariana” Verónica Castro lại không có may mắn đó, bà gặp nhiều khá bất hạnh trong cuộc sống gia đình.
Verónica Castro, con trrai lớn và chồng cũ của bà, diễn viên hài Manuel Valdés (trái).  
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên với nam diễn viên hài Manuel Valdés, Verónica đã nảy sinh tình cảm với người đàn ông hơn mình 19 tuổi. Cả hai nhanh chóng dọn về sống với nhau, công chúng đều hi vọng cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng này sẽ hạnh phúc. 
Tuy nhiên, ngay cả khi hai đứa con trai ra đời, cả hai không những không tính đến chuyện kết hôn chính thức, thậm chí cuộc sống gia đình ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Kết quả là, cả hai quyết định đường ai nấy đi, Verónica giành quyền nuôi cả hai cậu con trai.
Veronica và con trai đầu - nam ca sĩ Cristian Castro. Hiện đã ở tuổi 60, nữ ca sĩ vẫn còn khá trẻ đẹp. 
Tiếp nối truyền thống gia đình, cả hai người con - Cristian Sáez Castro và Michelle Sáez Castro đều theo con đường nghệ thuật. Cậu con trai lớn Cristian Sáez Castro, sinh ngày 8/12/1974, từng thần tượng của giới trẻ Mexico và được đề cử giải Grammy cho hạng mục nhạc Latinh.

Còn cậu con trai thứ hai Michelle Sáez Castro trở thành một nhà sản xuất phim có tiếng.
Con trai thứ hai của bà: Nhà sản xuất phim Michelle Sáez Castro. 
Verónica và con trai lớn Cristian Castro từng có những mâu thuẫn trong cuộc sống, nhất là khi Cristian lập gia đình. Verónica và cô con dâu tỏ ra không hợp nhau, điều này khiến mối quan hệ giữa mẹ con bà cũng không mấy tốt đẹp. Năm 2008, chính miệng Cristian đã thú nhận rằng anh đã tát và giật tóc mẹ khi bà lớn tiếng với vợ mình. Anh còn cấm không cho bà gặp cháu nội.
XEM THÊM ẢNH NỮ DIỄN VIÊN NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC:

Gạt qua những bất hạnh của cuộc sống riêng, Verónica Castro tiếp tục cống hiến không ngừng cho nghệ thuật. Với nỗ lực và thành công trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và âm nhạc, Verónica Castro đã được vinh dự in dấu tay tại đại lộ Paseo de las Luminarias ở Mexico City – nơi được ví như đại lộ Champs-Élysées của đất nước Mexico.
Không ngại chỉ trích đệ nhất phu nhân Mexico

Nhắc đến Verónica Castro, người ta cũng thường nhắc tới câu chuyện mối quan hệ của bà với Đệ nhất phu nhân đương kim Tổng thống Mexico.


Không nhiều khán giả nước ngoài biết được rằng, Jose Alberto Castro - anh trai của Verónica Castro từng kết hôn với nữ diễn viên xinh đẹp Angelica Rivera – người đang là đệ nhất phu nhân của đất nước Mexico.

Angelica Rivera sinh ngày 2/8/1970, xuất thân là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng của Mexico. Sau khi đăng quang tại một cuộc thi sắc đẹp, Angelica Rivera kí hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất Mexico Televisa, chính Verónica Castro là người dìu dắt cô trong những năm khởi đầu sự nghiệp.

Bà đã tạo điều kiện cho cô học trò xinh đẹp góp mặt vào MV Macumba của mình và bộ phim truyền hình dài tập Mi pequena Soledad.
Đệ nhất phu nhân Mexico Angelica Rivera. 
Tình bạn của Verónica Castro và Angelica Rivera càng được gắn kết hơn sau khi họ trở thành người một nhà. Ngày 11/12/1994, Rivera kết hôn với nhà sản xuất phim José Alberto Castro – anh trai của Verónica.

Sau 14 năm chung sống và có ba đứa con chung: Angélica Sofia (sinh năm 1996), Fernanda (sinh năm 1999) và Regina (sinh năm 2005), cặp đôi này đã tuyên bố li hôn vào ngày 17/12/2008.
Angelica Rivera kết hôn với tổng thống vào năm 2010. 
Hai năm sau đó, ngày 27/10/2010, Rivera lên xe hoa lần thứ hai với chính trị gia Enrique Peña Nieto – lúc đó đang là thống đốc bang Mexico. Tháng 7/2012, cùng với chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico của chồng, Angelica Rivera đã trở thành tân Đệ nhất phu nhân của đất nước Mexico.

Sau sự kiện này, nữ diễn viên Verónica Castro bất ngờ lên tiếng chỉ trích cô em dâu cũ, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Halo, nữ diễn viên nói với giọng mỉa mai: “Có lẽ động lực của cô ấy chính là tiền bạc và mơ ước trở thành đệ nhất phu nhân của đất nước này. Tôi mừng vì cô ấy đã có được hạnh phúc đó”.
Veronica cho rằng em dâu cũ của mình là kẻ hám tiền. 
Verónica Castro cho rằng Angelica Rivera đã phá hỏng cuộc đời Jose Alberto Castro, bà còn tỏ vẻ rất khó chịu khi thấy ba đứa cháu của mình – con chung của Angelica Rivera với Jose Alberto đón Ngày của cha cùng với tổng thống. Trước phát ngôn này của em gái, nhà sản xuất phim không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn