Gặp đối thủ quá mạnh, 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh mất HCV SEA Games

Thể thaoThứ Bảy, 07/12/2019 21:04:00 +07:00

'Nữ hoàng tốc độ' Đông Nam Á Lê Tú Chinh không bảo vệ được tấm HCV SEA Games khi gặp đối thủ mang 2 dòng máu của chủ nhà Philippines.

Tu Chinh (4) 3

Chiều 17/2, Lê Tú Chinh bước vào chung kết 200m nữ tại SEA Games 30 với nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm HCV.

Tu Chinh (5) 3

Tuy nhiên, mục tiêu này đã bị thách thức ngay từ vòng loại khi VĐV "Phi-kiều" - Marie Knott phá kỷ lục SEA Games với thành tích 23 giây 07.

Tu Chinh (7) 5

Ở chung kết, Marie Knott tiếp tục về nhất với kỷ lục mới là 23 giây 01. Tú Chinh về nhì với thành tích 23 giây 45.

Tu Chinh (8) 6

Sau khi kết thúc lượt chạy chung kết, Tú Chinh cho biết, cô cảm thấy tiếc nuối vì không đạt được thành tích tốt nhất của mình.

Tu Chinh (9) 7

"Sau khi tham dự nhiều giải quốc tế, châu Á thì em cũng gặp VĐV của Philippines. Em cố gắng tập để đạt được thành tích tốt nhất của em thôi. Ở nội dung 100 m SEA Games lần này em cũng sẽ gặp VĐV Philippines đó (Marie Knott) và thêm nhiều VĐV khác nữa", Tú Chinh nói.

Tu Chinh (12) 9

Knott lớn lên tại Mỹ và đang thi đấu cho đội điền kinh Đại học Miami. Cô tranh tài lần đầu tại SEA Games.

Tu Chinh (13) 10

Trước giải đấu, Knott đã mạnh miệng tuyên bố sẽ soán ngôi "nữ hoàng tốc độ" của Lê Tú Chinh. 

Tu Chinh (2)

VĐV Việt Nam là chủ nhân của hai chiếc HC vàng chạy nước rút 100 m và 200 m tại SEA Games 2017.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn