Gần trăm hộ dân bị nhấn chìm sau trận 'đại hồng thủy' bùn đất, xỉ than

Thời sựThứ Hai, 27/07/2015 08:00:00 +07:00

Nước mưa cùng với bùn đất, xỉ thải từ trên hồ bất ngờ tràn xuống, cả khu dân cư bị nhấn chìm trong bùn đất.

(VTC News) - Nước mưa cùng với bùn đất, xỉ thải từ trên hồ bất ngờ tràn xuống, cả khu dân cư bị nhấn chìm trong bùn đất.

Nhiều tài sản bị bùn đất, xỉ than vùi lấp

Chiều qua (26/7), sau những trận mưa rào nặng hạt, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, nước mưa và xỉ thải, bùn đất từ bãi xỉ thải của 2 doanh nghiệp khai thác than phía sau khu dân cư thuộc tổ 1, tổ 2, khu 4, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chảy tràn xuống khu dân cư.

Từ khoảng 20h-22h tối cùng ngày, cả khu dân cư hoảng loạn khi nước mưa, bùn đất, xỉ thải từ bãi thải phía sau dồn dập đổ xuống, tràn vào các ngõ ngách, sau đó dâng cao dần và tràn ngập vào nhà cửa, các công trình của gần 100 hộ dân.
Các lực lượng chức năng giúp đỡ người dân di chuyển một số đồ đạc còn sót lại sau trận 'đại hồng thủy' bởi xỉ than, bùn đất - Ảnh Minh Khang 

Quá hoảng sợ, hầu hết người dân phải bỏ lại tài sản, vật dụng tháo chạy ra ngoài mặt đường lánh nạn. Người già, trẻ nhỏ đã được di chuyển khỏi khu dân cư, còn lại những người lớn, có sức khỏe ở lại trông coi, vớt vát, cứu lấy một số tài sản.

Video: Xỉ than, bùn đất tấn công gần 100 hộ dân ở Cẩm Phả
Bà Tô Thị Tảo - Tổ trưởng tổ dân phố số 2 cho biết, sau trận mưa lớn từ chiều qua bùn đất, xỉ thải, nước mưa từ trên bãi thải của 2 doanh nghiệp khai thác than đổ dồn xuống khu dân cư.

Gần 100 hộ dân của tổ 1 và tổ 2 hốt hoảng hô nhau tháo chạy, di chuyển người già, trẻ em ra trước, sau đó quay lại cứu tài sản.

Tuy nhiên chỉ sau 15 phút, bùn đất, xỉ than dâng lên đến ngang cổ người nên hầu hết tài sản như xe máy, các phương tiện nghe nhìn của người dân bị vùi lấp.
Một số người dân cố gắng quay lại nhà tìm kiếm những vật dụng còn sót lại - Ảnh MK 

Theo ghi nhận của PV VTC News, đến 16h chiều nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp với người dân vào sâu trong khu dân cư để di chuyển những đồ đạc còn sót lại của từng hộ dân.

Dọc con đường từ quốc lộ 18 dẫn vào trong khu dân cư tràn ngập bùn đất, xỉ than cao tới đầu gối, đồ dùng gia đình nằm rải rác khắp các ngõ ngách. 

Nhiều xe máy, giường tủ của người dân bị bùn đất vùi lấp. Gần 100 hộ dân hiện đã phải bỏ nhà đi lánh nạn tại nhà người thân và một số bà con ngoài quốc lộ 18.
Thanh niên giúp nhau vận chuyển chiếc xe máy ra khỏi nhà - Ảnh MK 

Được biết, trong buổi sáng và chiều nay, cán bộ của 2 doanh nghiệp than đã đến thống kê, tạm thời xác định thiệt hại để có hướng hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân.

Cũng trong chiều nay, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến động viên, thăm hỏi người dân và chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngàn khối đất đá tấn công nhà dân

Trong khi đó, tại khu vực đường nhánh hồ Ba Da, khu 4 phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả), cơn mưa từ chiều tối qua đã khiến khu vực đồi Ba Da sạt lở, kéo theo hàng ngàn khối đất đá đổ dồn xuống một số hộ dân phía chân đồi (cạch đường tránh Cửa Ông, TP Cẩm Phả).
Sạt lở nghiêm trọng khiến cả ngàn khối đất đá đổ xuống nhà dân, tràn cả ra đường tránh Cửa Ông, TP Cẩm Phả - Ảnh MK 

Theo ghi nhận của PV VTC News, khoảng 15h30’ chiều nay (27/7), nước mưa vẫn dồn dập đồ xuống khu vực này, chảy qua mặt đường tránh Cửa Ông, khiến khoảng 15 m lề đường bị sạt lở, đồng thời nước chạy mạnh tạo hàm ếch khoét sâu vào tim đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Nếu trong một vài giờ tới tiếp tục có mưa lớn, rất có thể đoạn đường này sẽ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hiện, các lực lượng chức năng địa phương đã cắt cử người làm hoa tiêu, cảnh báo, điều tiết giao thông, giúp người dân và các phương tiện qua lại được thuận tiện, an toàn.
Người dân đang cố gắng bê đá kè bờ chân tường chống sạt lở bởi mưa lũ - Ảnh MK 

Anh Nguyễn Hữu Ý (SN 1972, số nhà 115, tổ 3, khu 4B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) chia sẻ: "Sau trận mưa lớn, hàng ngàn mét khối đất đá nước mưa từ đồi Ba Da phía sau nhà trút xuống, lấp gần đến cửa sổ, khiến gia đình tôi hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài đường. Sáng nay, tôi đã nhờ các anh em trong gia đình đến đào bới, vận chuyển đất đá ra ngoài."
Lượng nước đang chảy tràn qua đường tránh Cửa Ông, khoét sâu vào tim đường, có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng - Ảnh MK 

Cũng trên đoạn đường tránh Cửa Ông, đã xảy ra một số điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ sập xuống đường, gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Tỉnh Quảng Ninh và các địa phương cũng đã tích cực huy động tối đa các lực lượng, phương tiện để thu dọn đất đá, chỉ huy, điều tiết giao thông tại những tuyến đường có các điểm sát lở.

Video: Đất đá tấn công nhà dân, gây sạt lở đường tránh Cửa Ông  
Theo ghi nhận, cuối giờ chiều nay, khu vực phường Mông Dương, TP Cẩm Phả trời đã ngớt mưa nên thuận lợi cho việc cứu hộ, khắc phục hậu quả sau đợt mưa lớn vừa qua.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn