Gần 9.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2014

Thời sựThứ Năm, 25/12/2014 04:24:00 +07:00

Trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014) toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người.

(VTC News) - Trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014) toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông tháng 12 và năm 2014. Theo số liệu thống kê, trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014) toàn quốc xảy ra 25.322 vụ tai nạn, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ (-13,8%), giảm 373 người chết (-4%), giảm 5.083 người bị thương (-17,2%).

Video: Cảnh báotai nạn giao thông


Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xáy ra 10.601 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 6.265 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 455 vụ (-4,1%), giảm 373 người chết (-4%), giảm 586 người bị thương (-8,6%). Va chạm giao thông xảy ra 14.721 vụ, làm bị thương nhẹ 18.152 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chỉ trong tháng 12/2014 (tính từ ngày 16/11/2014 đến 15/12/2014), toàn quốc xảy ra 2.065 vụ, làm chết 724 người, bị thương 1.983 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 155 vụ (-6,98%), giảm 19 người chết (-2,56%), giảm 213 người bị thương (-9,70%).

Gần 9.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2014
Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết ở Quảng Ninh ngày 16/12

Trong tháng 12/2014, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cả nước đã xử lý 357.276 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; kho bạc Nhà nước thu gần 212 tỷ đồng; tạm giữ 2.203 xe ôtô, 51.769 xe môtô và 1.003 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 29.745 trường hợp.

Cũng theo báo cáo, trong lĩnh vực đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy các địa phương đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 18.450 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ; phạt tiền 18.211 trường hợp, thu 10,6 tỷ đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn 5 trường hợp, đình chỉ 27 trường hợp không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn