Gần 700 'bợm nhậu' bị công an Hà Nội xử phạt

Thời sựThứ Năm, 05/02/2015 05:23:00 +07:00

Sau 30 ngày của 2 đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an Hà Nội đã xử phạt tổng cộng 676 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

(VTC News) - Sau 30 ngày của 2 đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, Công an Hà Nội đã xử phạt tổng cộng 676 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Đường sắt - Đường bộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trong đợt 2 ra quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, cơ quan chức năng đã xử phạt 212 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 320 triệu đồng. 

Kết quả tổng hợp sau 30 ngày của 2 đợt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an Hà Nội đã xử phạt tổng cộng 676 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 15/12 đến 31/12/2014, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai đợt ra quân 1, xử phạt 464 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 754 triệu đồng.

CSGT Hà Nội đo nồng độ cồn người tham gia giao thông (Ảnh: Minh Chiến) 

"Các trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý trong đợt ra quân này phần lớn là người điều khiển môtô (203 trường hợp), còn lại là ôtô (9 trường hợp)", Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết thêm, dịp gần Tết Nguyên đán tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định thường tăng lên, Phòng CSGT sẽ thành lập các tổ chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do sử dụng rượu bia.

Trong năm 2014, CSGT Hà Nội tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phòng ngừa ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông thường xuyên trên 94 tuyến. Chủ động xây dựng triển khai thực hiện 67 chuyên đề là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Về công tác chỉ huy điều khiển giao thông, CSGT Công an Hà Nội đã xây dựng phương án bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông tại 336 nút chỉ huy giao thông đáp ứng với tình hình giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2014, lực lượng CSGT hướng dẫn, giúp đỡ trên 5000 lượt người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người ngoại tỉnh, người nước ngoài khi tham gia giao thông…

Người đứng đầu Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đã duy trì 16 cụm loa tại 16 nút giao thông trọng điểm đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố triển khai nhân rộng thêm 16 cụm loa, nâng tổng số 32 cụm loa. Tham mưu đề xuất tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông cho 99 hãng taxi với hơn 11 nghìn lái xe.


Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn