Gần 600 học viên cai nghiện trốn trại: Kẻ cầm đầu nghi mắc bệnh tâm thần

Pháp luậtThứ Ba, 25/10/2016 11:46:00 +07:00

Sau khi bị bắt, đối tượng cầm đầu liên tục đập đầu vào tường và nói lảm nhảm nên Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đưa đối tượng đi giám định tâm thần để làm rõ.

Như đã đưa tin, vào đêm 23/10 tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) gần 600 học viên cai nghiện tại đây đã đồng loạt trốn trại. Nhóm học viên đã đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản, đồng thời tràn ra Quốc lộ 1 chặn xe qua lại, gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

Vụ 600 học viên cai nghiện trốn trại: Đưa một đối tượng cầm đầu đi giám định tâm thần - ảnh 1

Lực lượng chức năng mới truy bắt được hơn 400 học viên cai nghiện bỏ trốn.

Chiều 24/10, ông Hồ Trí Lịch - Giám đốc Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai, cho biết đã bắt được 1 trong 3 đối tượng cầm đầu vụ kích động.

Học viên này là Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Tây hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

“Tuy nhiên, khi bị bắt lại Trần Ngọc Dũng có nhiều biểu hiệu bất thường là liên tục đập đầu vào tường và nói lảm nhảm. Do đó, trung tâm đã phối hợp với cơ quan công an đưa đối tượng đi giám định tâm thần để làm rõ”, ông Hồ Trí Lịch, cho biết thêm.

Vụ 600 học viên cai nghiện trốn trại: Đưa một đối tượng cầm đầu đi giám định tâm thần - ảnh 2

Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tan hoang sai khi bị gần 600 học viên đập phá.

Theo ông Hồ Trí Lịch, qua điều tra ban đầu Trần Ngọc Dũng được xác định là đã bàn bạc với 2 người phòng bên sau đó tự đập vỡ bóng đèn cứa vào cổ và la hét, ép những người xung quanh cùng phá trại gây nên vụ đào thoát.

Hai đối tượng khác được cho là phối hợp với Dũng để “quậy” là Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, Thị xã Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi; ngụ phường Long Bình, TP.BiênHòa).

Hiện hai đối tượng này vẫn chưa bị bắt lại và đến thời điểm này, lực lượng chức năng mới truy bắt được hơn 400 người.

Video: Vì sao gần 600 học viên cai nghiện ở Đồng Nai trốn trại?

(Nguồn: Tổ Quốc)
Bình luận
vtcnews.vn