Gần 560 ô tô nhập khẩu mỗi ngày, hơn một nửa xe Thái Lan

Kinh tếChủ Nhật, 30/09/2018 11:25:00 +07:00

Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tuần qua tăng vọt, trong đó gần một nửa là xe xuất xứ từ Thái Lan.

Theo Tổng cục Hải quan, tuần từ 21 – 27/9, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào nước ta đã tăng 27,7% so với tuần trước.

ASA

Xe ô tô từ Thái Lan và Indonesia vẫn đổ mạnh về Việt Nam.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tuần đạt 3.915 chiếc, tương ứng đạt 70,9 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tuần trước đạt 3.065 chiếc với tổng trị giá là 66,2 triệu USD.

Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 2.263 chiếc, Indonesia với 1.440 chiếc, Nhật Bản với 112 chiếc, Mexico với 70 chiếc.

Tính chung, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Riêng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần này nhiều hơn so với tuần trước 1.487 chiếc và đạt con số 3.020 chiếc.

Xe nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu xuất xứ từ Indonesia với 1.440 chiếc, chiếm xấp xỉ 48% trong tổng lượng xe loại này. Tiếp theo là xe xuất xứ Thái Lan với 1.391 chiếc.

Ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tuần có 135 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và toàn bộ đều có xuất xứ từ Thái Lan.

Xe tải nhập khẩu vào nước ta trong tuần này là 737 chiếc, với trị giá 12,2 triệu USD. Toàn bố số xe này đều có xuất xứ từ Thái Lan.

Ô tô chuyên dụng trong tuần là 23 chiếc, với trị giá khai báo 1,2 triệu USD. Trong đó, chủ yếu xe có xuất xứ từ Trung Quốc với 13 chiếc, từ Hàn Quốc với 8 chiếc…

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu 2018, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm rất mạnh 56% về số lượng và giảm 51,1% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Riêng tháng 8 năm nay, nhập khẩu 9.893 chiếc, trị giá 218,13 triệu USD, tăng mạnh 50,2% về số lượng và tăng 62,2% về trị giá so với tháng 7/2018 và cũng tăng 26,3% về số lượng và tăng 16,2% về kim ngạch so với cùng kỳ.

8 tháng đầu năm, ô tô xuất xứ từ thị trường Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam đứng đầu về số lượng, với 22.008 chiếc, chiếm 76,4% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Video: Xe máy trượt trên mặt đường tóe lửa 

Xe nhập khẩu từ Indonesia sụt giảm rất mạnh 80,2% về số lượng và giảm 81% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.083 chiếc, trị giá 52,53 triệu USD - đứng thứ 2 thị trường, chiếm 10,7% trong tổng số lượng và chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô của cả nước.

Ngoài 2 thị trường chủ đạo nói trên, Việt Nam còn nhập ô tô từ các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Nguyên nhân nhập khẩu ô tô giảm mạnh được cho là do Nghị định 116 của Chính phủ có hiệu lực từ cuối 2017 đã gián tiếp thúc đẩy ngành sản xuất ô tô nội địa, tạo một số khó khăn cho nhập khẩu.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn