Gần 550 người nhập cảnh trái phép vào Cao Bằng bị phát hiện, cách ly

Thời sựThứ Bảy, 15/02/2020 23:45:00 +07:00

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, yêu cầu cách ly gần 550 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 550 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã lập biên bản, kiểm tra y tế và bàn giao cho cơ quan y tế địa phương xử lý theo đúng quy định và tiến hành cách ly 14 ngày đối với các công dân trên.

Đơn cử, lúc 19h, ngày 14/2, tại địa bàn xóm Đông Cầu, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Trạm Kiểm soát Biên phòng Hạ Lang, Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phát hiện 4 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Gần 550 người nhập cảnh trái phép vào Cao Bằng bị phát hiện, cách ly - 1

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng và các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh: Quang Long.

Trước đó, khoảng 8h, ngày 11/2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tuần tra tại mốc 848, phát hiện 85 người là công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở để vào Việt Nam.

Nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh do virus Corona từ Trung Quốc vào Việt Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không xuất cảnh trái phép qua biên giới; tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: dọn dẹp, tiêu độc, khử trùng nhà cửa; đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người...

Gần 550 người nhập cảnh trái phép vào Cao Bằng bị phát hiện, cách ly - 2

Các lực lượng phối hợp, kiểm tra cột mốc số 729.

Đồng thời, các đồn biên phòng tích cực cùng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn biên giới trong tỉnh phối hợp lập chốt kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, đưa về khu cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

 

 

 

 

 

(Nguồn: baogiaothong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp