Gần 4.000 người chết vì tai nạn giao thông

Thời sựThứ Sáu, 30/05/2014 03:57:00 +07:00

(VTC News) - 5 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra gần 11.000 vụ TNGT, làm chết gần 4.000 người và làm bị thương hơn 10.500 người.

(VTC News) - 5 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra gần 11.000 vụ TNGT, làm chết gần 4.000 người và làm bị thương hơn 10.500 người.  


Đó là thông tin mới nhất về tình hình TNGT trên toàn quốc được công bố sáng 29/5 trong Lễ ra quân tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông (ATGT) của 12 tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.  

Theo Ban tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ATGT từ ngày 28/5-30/5, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND TP Hải Phòng tổ chức loạt sự kiện tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề: “Siết chặt quản lý, kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, với sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ GTVT và các bộ, ban, ngành Trung ương tham dự buổi lễ sáng ngày 29/5 - Ảnh MK 

Hội thi các đội tuyên truyền lưu động bao gồm các hoạt động: Thi chương trình ca nhạc và tiểu phẩm tuyên truyền của các đội tuyên truyền lưu động; tổ chức lễ ra quân, diễu hàng xe cổ động tuyên truyền về ATGT, kết hợp với các xe cổ động tuyên truyền và tổ chức thi triển lãm ảnh về ATGT.

Trước đó, tối 28/5, phát biểu tại Lễ khai mạc hội thi các đội tuyên truyền lưu động về ATGT năm 2014 khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, trong Đề án tuyên truyền về ATGT giai đoạn 2013-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 2043/QĐTTg ngày 5/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ TT&TT được thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về ATGT.

Triển khai nhiệm vụ được giao, với sự chỉ đạo sát sao và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, Bộ TT&TT đã thực hiện tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều địa phương đã sáng tạo nhiều cách làm hay, xây dựng và phổ biến được nhiều mô hình tốt giúp công tác tuyên truyền về ATGT có chất lượng, đảm bảo thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Công tác thông tin tuyên truyền về ATGT đã được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức phong phú, từ đó đã tạo ra phong trào tuyên truyền rộng khắp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và toàn thể nhân dân tham gia vào công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT, qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng tai nạn giao thông trên cả nước.
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: MK 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết, hiện nay, TNGT đang trở thành hiểm họa, hàng ngày, hàng giờ cướp đi sinh mạng của người dân, TNGT hủy hoại sức khỏe, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây thêm gánh nặng cho xã hội.

Những vụ TNGT nghiêm trọng hiện nay chủ yếu do các loại xe khách, xe tải nặng, xe container gây ra. Các phương tiện này thường không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định chở hàng hóa, vật liệu quá tải, không đăng ký, đăng kiểm, thiếu các dụng cụ cứu sinh.

“Nguy hại hơn là tình trạng lái xe không làm chủ tốc độ trên đường, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, gây mất trật tự an ATGT” - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh.

Với trách nhiệm của mình, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện các nội dung như: Tích cực tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT sâu rộng đến xã, phường, thôn, bản thông qua các hệ thống thông tin xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương;

Chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn các cơ quan báo chí từ Trung ương tới địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hiện các lỗi vi phạm trong kinh doanh vận tải của các loại xe khách, xe container, xe tải nặng nhằm giảm thiểu và ngăn chặn đến mức thấp nhất các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này...

Hàng năm phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan tổ chức các hội thi tuyên truyền lưu động về ATGT, kiểm tra, tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền ATGT để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về ATGT.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ra quân tuyên truyền sáng 29/5:
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tham gia dự thi - Ảnh: MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn diễu hành qua các tuyến phố chính của TP Hải Phòng - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Đại diện thanh niên tình nguyện của 12 tỉnh, thành phố tham gia - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
12 xe cổ động tuyên truyền, mỗi xe đều mang theo những hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền về Luật ATGT - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
'Không chở quá tải, quá số người quy định' - Ảnh: MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Mỗi địa phương có những cách thức tuyên truyền sinh động khác nhau - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Kèm theo những cảnh báo, những hình ảnh về những vụ TNGT nghiêm trọng - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn - Ảnh MK 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
 
Bộ TT&TT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng
Mỗi tỉnh có một gian triển lãm những hình ảnh về an toàn giao thông - Ảnh MK 

Minh Khang  
Bình luận
vtcnews.vn