Gần 300 dân di cư ở Địa Trung Hải được giải cứu trên biển

Thế giớiThứ Tư, 17/07/2019 23:17:00 +07:00

Gần 300 người di cư từ châu Phi hạ Sahara được giải cứu trên biển trong đêm, ở vùng giữa Tây Ban Nha và Morocco.

Cơ quan cứu hộ hàng hải của Tây Ban Nha cho biết hôm 17/7, họ đã cứu được 220 người, trong đó 57 phụ nữ và bốn trẻ vị thành niên ở Biển Alboran, đoạn phía tây Địa Trung Hải giữa hai nước.

Thi thể một người phụ nữ được tìm thấy trên một chiếc thuyền. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ.

anh 2

 Ảnh minh họa: Reuters.

Trong khi đó, chính quyền Morocco giải cứu 57 người di cư khác ở biển Alboran, người phát ngôn cho biết, dù vậy không nêu chi tiết độ tuổi hoặc giới tính của họ.

Khoảng 11.000 người di cư đã đến Tây Ban Nha bằng đường biển trong năm nay và 203 người chết khi cố gắng vượt biên từ Bắc Phi, theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Trong cùng thời gian, 682 người chết hoặc mất tích khi cố vượt biển Địa Trung Hải, trong khi 31.600 người di cư đã đến châu Âu, cũng theo số liệu của IOM.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, số lượng người nhập cư đến nước này giảm 30% từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm 2018.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn