Gần 300 cảnh sát Mỹ tham gia sự kiện 'siêu lây nhiễm', dân bức xúc khiếu nại

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/12/2020 07:32:01 +07:00
(VTC News) -

Cư dân Long Beach đệ đơn khiếu nại sau khi hình ảnh gần 300 cảnh sát thành phố này tham gia sự kiện siêu lây nhiễm bị rò rỉ.

Gần 300 nhân viên cảnh sát Long Beach, California hôm 5/11 mặc đồng phục, đeo khẩu trang đứng tập trung tại trung tâm hội nghị thành phố để chụp bức ảnh tập thể nhân ngày kết thúc khóa huấn luyện kéo dài. 

Nhưng một bức ảnh không chính thức khác chụp cùng ngày cho thấy hàng trăm sỹ quan đứng cạnh nhau, không đeo khẩu trang hay tuân thủ giãn cách xã hội. 

Sau sự kiện này, Sở cảnh sát Long Beach ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19. 

Gần 300 cảnh sát Mỹ tham gia sự kiện 'siêu lây nhiễm', dân bức xúc khiếu nại - 1

Bức ảnh chính thức được đăng trên Twitter cho thấy gần 300 cảnh sát đeo khẩu trang nhưng không giãn cách xã hội. (Ảnh: Twitter)

Hai nhóm cộng đồng tại Long Beach đang đệ khiến nại yêu cầu điều tra vụ việc, cáo buộc cảnh sát trưởng "cố tình tổ chức một sự kiện siêu lây nhiễm".

"Sự kiện không chỉ vi phạm các khuyến cáo của Bộ Y tế mà còn mâu thuẫn trực tiếp và đi ngược lại với lời kêu gọi của Thị trưởng Robert Garcia với tất cả mọi người, bao gồm cả nhân viên thành phố tuân thủ cách ly xã hội và đeo khẩu trang", đơn khiếu nại nêu rõ. 

Trong khi Cảnh sát trưởng Long Beach lên tiếng xin lỗi khi các nhân viên không đeo khẩu trang tại sự kiện, Sở Cảnh sát thành phố khẳng định không có ca mắc COVID-19 hiện tại nào của họ có liên quan tới khóa huấn luyện trên. Nhưng các cư dân không cảm thấy thuyết phục với tuyên bố này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh California đang trở thành tâm dịch mới của nước Mỹ. 

Tuần qua, các ca nhiễm trong ngày tại tiểu bang này luôn ở mức kỷ lục.  

Tính tới hiện tại, California ghi nhận 1,67 triệu ca mắc COVID-19, gần bằng 1/10 tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn nước Mỹ. 21.400 trường hợp trong số này đã thiệt mạng. 

Riêng Long Beach báo cáo hơn 23.000 ca bệnh trong tổng số 460.000 cư dân thành phố. 

Gần 300 cảnh sát Mỹ tham gia sự kiện 'siêu lây nhiễm', dân bức xúc khiếu nại - 2

Hình ảnh không chính thức cho thấy nhóm cảnh sát không đeo khẩu trang, đứng sát cạnh nhau. (Ảnh: Long Beach Post)

Sở Cảnh sát Long Beach khẳng định sự kiện hôm 5/11 là sự kiện tập trung đông người cuối cùng của lực lượng này với mục đích chuẩn bị cho các tình huống bất ổn có thể diễn ra sau bầu cử Tổng thống. 

Một bài báo đăng tải trên Long Beach Post cho biết Sở Cảnh sát Long Beach vào giữa tháng 11 ghi nhận một đợt bùng phát dịch và 6 ca nhiễm mới sau đó. 

Trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước với truyền thông địa phương, Cảnh sát trưởng Long Beach thừa nhận số nhân viên của ông mắc COVID-19 tương đối cao. 

Bắt đầu từ 19/11, Sở Cảnh sát Long Beach mới đưa ra quy định kỷ luật các trường hợp không đeo khẩu trang. 

Song Hy(Nguồn: The Washington Post)
Bình luận
vtcnews.vn