Gần 280.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng

Giáo dụcThứ Hai, 29/07/2019 21:53:00 +07:00

Kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng theo hình thức trực tuyến, cả nước có gần 280.000 thí sinh thay đổi thành công.

Chiều 29/7, Bộ GD&ĐT thông tin về số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019 bằng hình thức trực tuyến và bằng phiếu điểu chỉnh nguyện vọng, từ ngày 22 đến 29/7.

Theo đó, sau 8 ngày, đã có 223.964 thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng trực tuyển, 55.153 thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu tại trường; 49 thí sinh đăng ký điều chỉnh khu vực ưu tiên; 69 thí sinh đăng ký điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng là 279.117 thí sinh.

hinh-thuc-tuyen-sinh-truc-tuyen-dai-hoc-va-sau-dai-hoc-6-1

 Theo quy định của Bộ, những thí sinh chưa kịp điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu tại trường cho đến 17h ngày 31/7/2019. (Ảnh: IUH)

Riêng trong hôm nay, số lượng thí sinh điều chỉnh theo hình thức trực tuyến tăng hơn 30.000 em; điều chỉnh bằng phiếu tăng lên hơn 8.500 thí sinh; 6 thí sinh điều chỉnh khu vực ưu tiên; 6 thí sinh điều chỉnh đối tượng ưu tiên.

Phần mềm điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến hoạt động ổn định trong suốt thời gian điều chỉnh của thí sinh, quá trình điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh diễn ra bình thường.

Theo quy định của Bộ, những thí sinh chưa kịp điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu tại trường. Thời gian kéo dài đến 17h ngày 31/7/2019.

Năm 2019, gần 887.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, giảm gần 40.000 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng lại tăng hơn 10.000, ở mức 653.000 thí sinh. Trong đó, thí sinh tự do chiếm 4,3%.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn