Gần 22.000 học sinh phố cổ Hội An nghỉ học vì mưa to, gió lớn

Thời sựThứ Năm, 31/10/2019 10:07:00 +07:00

Trước tình hình mưa to kèm theo gió lớn có thể đe dọa an toàn của học sinh và giáo viên, Phòng GD-ĐT TP Hội An quyết định cho gần 22.000 học sinh nghỉ học.

Sáng 31/10, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

Theo ông Dương, rạng sáng cùng ngày, nhận thấy mưa to kéo dài không ngớt kèm theo gió giật mạnh, Phòng GDĐT thành phố quyết định cho gần 22.000 học sinh từ cấp mầm non đến bậc THCS nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh lẫn giáo viên.

nghi-hoc

 Sáng nay (31/10), gần 22.000 học sinh ở phố cổ Hội An nghỉ học.

“Trước mắt, học sinh sẽ được nghỉ trong buổi sáng 31/10. Đến trưa nay, tùy vào tình hình thời tiết, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể đến các trường”, ông Dương nói.

Hôm qua (30/10), Sở GDĐT Quảng Nam có văn bản gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh về việc ứng phó với bão số 5. Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch chằng chống, khơi thông máng xối trường lớp, chú ý đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Đặc biệt, tùy theo tình hình bão lũ ở địa phương, Trưởng phòng GDĐT, hiệu trưởng các trường… có quyết định cho học sinh nghỉ và xác định thời gian đi học lại.

Liên quan đến diễn biến cơn bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 31/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4h ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13h ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên lãnh thổ Campuchia.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn