Gần 200.000 vụ gian lận thương mại bị phát hiện

Kinh tếThứ Tư, 05/05/2010 03:21:00 +07:00

(VTC News) – Đó là số liệu của Ban chỉ đạo 127/TW công bố tại Hội nghị Triển khai công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2010...

(VTC News) – Đó là số liệu của Ban chỉ đạo 127/TW  công bố tại Hội nghị Triển khai công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2010 diễn ra sáng ngày 5/5 tại Đà Nẵng.

Theo đó, tại Hội nghị, Ban chỉ đạo 127/TW nhận định tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong năm 2009 tăng hơn so với năm 2008 và tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp trong năm 2010 do chịu tác động của nhiều yếu tố như lộ trình giảm thuế, cơ chế mậu dịch tự do...

Cụ thể, theo báo cáo từ ban chỉ đạo 127 các địa phương trong năm 2009, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 196.470 vụ vi phạm, với tổng số tiền thu là 2.407 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2008. Trong đó, Hà Nội là địa phương số vụ vi phạm lớn nhất với 23.962 vụ xử lý trên tổng số 342.550 vụ kiểm tra, tiếp đến là TP HCM với 15.513 vụ vi phạm…

Tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong năm 2010 sẽ ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp hơn.

Các mặt hàng bị thu giữ, xử lý chủ yếu là phân bón kém chất lượng, nhập lậu; xăng dầu; thuốc lá…Đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2009, lực lượng liên ngành các tỉnh đã phát hiện và thu giữ hơn 757 kg ma túy, cùng gần 460.000 viên ma túy tổng hợp. Và TP HCM và Nghệ An là 2 địa phương có số lượng ma túy và ma túy tổng hợp bị phát hiện, thu giữ nhiều nhất.

“Để công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong thời gian đến, cần có các chính sách phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương. Đồng thời hoàn thiện, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong cơ chế chính sách và điều hành của Ban chỉ đạo 127/TW”, ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục Trưởng Cục QLTT, Bộ Công Thương nhấn mạnh.


Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn