Gần 20.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR

Tin tứcThứ Ba, 18/08/2020 12:35:44 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế Hà Nội cho biết, còn 18.333 người về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến 29/7 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để loại trừ nguy cơ mắc COVID-19.

Sáng 18/8, Sở Y tế Hà Nội phát thông báo đề nghị người dân trở về từ Đà Nẵng khẩn trương đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện thành phố còn 18.333 người dân từ Đà Nẵng về từ ngày 15/7 đến 29/7 chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để loại trừ nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Những người này ở 14 quận huyện: Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Gia Lâm, Thanh Trì và Đông Anh.

Sở Y tế đề nghị các trường hợp trên cần đến ngay các điểm lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn để được làm xét nghiệm trong ngày 18/8. Ngày 19/8, Sở sẽ tổ chức lấy vét cho các trường hợp còn sót.

Gần 20.000 người Hà Nội về từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR  - 1

Danh sách số người Hà Nội trở về từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Tính tới sáng 18/8, Việt Nam ghi nhận 983 trường hợp mắc COVID-19. Riêng Hà Nội có 11 ca mắc COVID-19 mới kể từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng hồi cuối tháng 7. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thời điểm hiện tại có 87.672 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 3.395 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 24.511 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 59.766 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. 

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 467/983 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 47 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 23 bệnh nhân âm tính lần 2 và 48 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước có 25 bệnh nhân tử vong.

Video: Người dân Hà Nội 'thờ ơ' trước COVID-19

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn