Gần 2.000 người thương vong vì tai nạn giao thông năm 2017 ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 01/02/2018 19:21:00 +07:00

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong năm 2017, tại Hà Nội xảy ra 1.448 vụ tai nạn giao thông khiến 1.709 người thương vong,

Chiều 1/2, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội (Công an TP Hà Nội) thông tin, trong năm 2017, toàn thành phố Hà Nội xảy ra 1.448 vụ tai nạn giao thông khiến 583 người chết, 1.126 người bị thương. So với năm 2016, giảm 104 vụ tai nạn giao thông, số người chết giảm 11 người, số người bị thương giảm 180 người.

Theo Đại tá Thắng, đơn vị tổng kiểm xử lý 572.934 trường hợp, thu được 167.347.500.000 đồng. Tạm giữ 18.156 phương tiện (gồm 1376 ô tô, 14.112 mô tô, 1.356 xe ba bánh, 1.141 xe máy điện, 171 phương tiện khác) và 147.648 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 26.206 trường hợp.

Đặc biệt, qua hệ thống camera đã xử lý 6.994 trường hợp vi phạm giao thông, gửi 15.092 thông báo cho người vi phạm, trích xuất 166 lượt hình ảnh phục vụ công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông bỏ chạy và phát hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả 15 tổ công tác 141 mở rộng địa bàn, khép kín thời gian trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa đua xe trái phép.

Cụ thể, kiểm tra, xử lý 46.824 trường hợp, tạm giữ 7.036 phương tiện, 11.800 bộ giấy tờ; phát hiện, bắt giữ 862

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ 333 vụ với 413 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết góp phần gìn giữ trật tự, đảm bảo an toàn giao thông…

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn