Gần 2.000 công nhân bị nợ lương trước Tết ở Đồng Nai được giải quyết việc làm

Thời sựThứ Ba, 06/03/2018 12:06:00 +07:00

Sáng 6/3, Đồng Nai lập tổ công tác để giải quyết vấn đề việc làm cho gần 2.000 công nhân bị nợ lương trước Tết Nguyên đán 2018.

Từ 7h ngày 6/3, tổ công tác của UBND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đến Công ty KL Texwell Vina để trợ giúp gần 2.000 công nhân bị nợ lương trước Tết làm các thủ tục giải quyết việc làm.

Công nhân sẽ nhận đơn miễn phí, điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho tổ công tác để ký xác nhận chấm dứt hợp đồng với Công ty KL Texwell Vina. Ngay sau khi được xác nhận, các công nhân có thể xin việc ở công ty mới.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng sẽ vào cuộc xử lý và sớm giải quyết các chế độ thai sản, chính sách thất nghiệp cho người lao động.

Ngoài ra, tổ công tác cũng hướng dẫn người lao động khởi kiện Công ty KL Texwell Vina để đòi quyền lợi chính đáng về các chế độ lương tháng 1 và tháng 2.

Cong nhan bi no luong dung kin cong cong ty cho nhan tien ho tro Tet hinh anh 1

Công nhân xếp hàng đợi lương. (Ảnh: Ngọc An)

Trong khi các công nhân làm thủ tục theo hướng dẫn của tổ công tác tỉnh Đồng Nai, thì đại diện của khoảng 15 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển lao động cũng đến để tham gia tuyển dụng.

Trước đó, ngày 9/2, hơn 1.000 công nhân của Công ty KL Texwell Vina thuộc KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) tụ tập trước cổng công ty để yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 1/2018. Sau đó, đại diện doanh nghiệp trên xác nhận Tổng Giám đốc và một số cán bộ chủ chốt của công ty đã về nước và không liên lạc được. 

Được biết, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc cũng không liên hệ được với công ty mẹ cũng như 3 công ty con ở các nước khác, tất cả đều đồng loạt ngưng hoạt động. 

Đại diện Liên đoàn Lao động Đồng Nai cho biết, tổng số lao động của Công ty KL Texwell Vina là 1.928 người. Tổng số tiền lương tháng 1/2018 mà doanh nghiệp còn nợ người lao động là gần 14 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty trên đang còn nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động hơn 17,5 tỷ đồng từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2018.

Theo các công nhân, nhiều người đã mua vé xe, vé tàu về quê ăn Tết, tuy nhiên do công ty chưa trả lương nên một số người đã phải hủy kế hoạch về quê, rơi vào cảnh khốn đốn, không có tiền chi tiêu, ăn Tết.

Trước tình hình này, tỉnh Đồng Nai đã trích tạm ngân sách để ổn định tình hình, hỗ trợ tiền cho công nhân yên tâm về quê ăn Tết. Đồng thời, khẩn trương làm các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn