Gần 200 trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề sẽ đi về đâu?

Thời sựThứ Năm, 07/08/2014 11:06:00 +07:00

(VTC News) - Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề sẽ được nuôi dưỡng thế nào sau sự việc mua bán trẻ em rúng động dư luận mới xảy ra?

(VTC News) - Trong thời gian tới, chùa Bồ Đề sẽ không tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi mà phải báo cáo lên phường Bồ Đề theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc các cơ quan chức năng thanh kiểm tra chùa Bồ Đề, nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 100 trẻ mồ côi, ông Tô Đức, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) được biết, hiện tại Cục đã yêu cầu chùa Bồ Đề tạm dừng tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi có mong muốn đến gửi tại chùa. 

Cũng theo ông Đức, trong thời gian tới, các trường hợp trẻ bị bỏ rơi tìm đến nhà chùa để nương tựa, đề nghị chùa Bồ Đề thông báo ngay đến UBND phường Bồ Đề để đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

 Khu nhà mở - nơi nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ tại chùa Bồ Đề đóng kín cửa sau khi vụ buôn bán trẻ em bị phanh phui

Ngoài ra, đối với các cháu nhỏ hiện tại đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, ông Đức thông tin: “Cơ quan chức năng sẽ lập kế hoạch rà soát, những trẻ còn gia đình sẽ được chuyển về cho người thân nuôi dưỡng, còn những trẻ không còn gia đình sẽ được làm thủ tục chuyển về các trung tâm bảo trợ xã hội tiếp nhận chăm sóc nuôi dưỡng".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) vừa bắt Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi, quản lý trẻ em ở chùa Bồ Đề) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, quê huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Hai người này bị tình nghi mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Trang là quản lý chùa và đã cấu kết với một số đối tượng cho nhận trẻ em vì mục đích thương mại. Nguyệt chính là người đã mua cháu bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng.

Trong cuộc họp bất thường vào chiều 4/8, UBND quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định thành lập hai đoàn thanh tra chùa Bồ Đề, trong đó có Hội Phụ nữ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia. Việc thanh kiểm tra sẽ kéo dài trong một tuần và bắt đầu từ ngày 5/8.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn