Gần 200 ca mắc COVID-19, một huyện ở Thái Bình chuyển sang 'vùng vàng'

Tin nhanh 24hThứ Hai, 15/11/2021 10:43:00 +07:00
(VTC News) -

Huyện Vũ Thư (Thái Bình) nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 lên cấp độ 2 (tương ứng vùng vàng) sau khi toàn huyện ghi nhận 191 ca mắc chỉ trong 5 ngày.

Sáng 15/11, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về công bố cấp độ dịch, huyện Vũ Thư nâng cấp độ phòng dịch COVID-19 lên cấp độ 2 (tương ứng vùng vàng). Trong đó, xã Nguyên Xá nâng cấp độ phòng dịch lên cấp độ 4 (vùng đỏ).

Gần 200 ca mắc COVID-19, một huyện ở Thái Bình chuyển sang 'vùng vàng' - 1

Toàn huyện Vũ Thư chuyển sang "vùng vàng" sau khi ghi nhận 191 ca dương tính SARS-Cov-2. (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, tính từ 8h đến 17h ngày 14/11, đơn vị xét nghiệm sàng lọc SASR-CoV-2 ghi nhận thêm 9 ca dương tính.

Cụ thể, huyện Vũ Thư ghi nhận 3 ca tại xã Phúc Thành, Tân Lập, Minh Khai; TP Thái Bình ghi nhận 3 trường hợp ở xã Vũ Chính và Vũ Phúc; Đông Hưng, Kiến Xương, Hưng Hà ghi nhận 1 ca ở mỗi huyện.

Như vậy, tính từ 10/11 đến chiều 14/11, Thái Bình ghi nhận 276 ca mắc COVID-19 trong khu dân cư, doanh nghiệp và khu cách ly, phong toả. Trong đó Vũ Thư (191), TP Thái Bình (54), huyện Tiền Hải (9), Kiến Xương (6), Đông Hưng (5), Thái Thuỵ (2), Hưng Hà (3), Quỳnh Phụ (1), tỉnh ngoài 5 ca.

Các địa phương tiếp tục phối hợp với CDC tỉnh Thái Bình điều tra, rà soát, truy vết, quản lý các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và nguy cơ khác để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh kịp thời.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp