Gần 2.000 lao động ngành đường sắt bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19 thứ tư

Thị trườngThứ Ba, 24/08/2021 06:21:03 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh cho biết, đợt dịch COVID-19 thứ 4 đang đẩy VNR vào tình thế vô cùng khó khăn, khiến gần 2.000 lao động của ngành chịu ảnh hưởng.

Từ 25/8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ dừng chạy đoàn tàu khách Bắc - Nam SE7 xuất phát tại Ga Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, đoàn tàu khách SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn cũng đã phải tạm nghỉ. Với việc dừng hai đoàn tàu SE7 và SE8, trên mạng đường sắt Việt Nam sẽ không còn đoàn tàu khách nào hoạt động thường xuyên.

Gần 2.000 lao động ngành đường sắt bị ảnh hưởng trong đợt dịch COVID-19 thứ tư - 1

Chủ tịch VNR Vũ Anh Minh.

Chia sẻ với VTC News về việc này, ông Vũ Anh Minh – Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam – cho biết đây là việc chẳng đặng đừng bởi việc dừng các đoàn tàu chở khách gây thiệt hại rất lớn về doanh thu và khiến hàng nghìn lao động bị mất việc.

“Dừng 100% đoàn tàu khách khách nên toàn bộ doanh thu vận tải hành khách bị mất. Hàng nghìn lao động cũng theo đó phải nghỉ việc. Thiệt hại rất lớn nhưng vẫn phải làm để phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho hành khách cùng người lao động”, ông Minh nói.

Người lao động bị ảnh hưởng được chia thành 2 nhóm: làm việc trực tiếp và làm việc gián tiếp. Trong đó, khối trực tiếp sẽ tạm hoãn hợp đồng lao động khoảng 30% và luôn phiên làm việc giãn cách.

Ngoài ra, còn có nhóm chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với nhóm nhân viên phục vụ tàu khách thì phải tạm nghỉ vì không bố trí được việc. Những người được hưởng chế độ theo Nghị quyết 68 và và quyết định 23, Nghị quyết 26 của Thủ tướng thì sẽ làm các thủ tục tại địa phương để hỗ trợ.

Báo cáo của VNR cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, có khoảng 1.725 người lao động ngành đường sắt bị ảnh hưởng. Trong đó trên 1.700 người nghỉ luân phiên, tạm hoãn hợp đồng lao động là gần 1.300 người.

“Hiện tổng công ty danh tập hợp danh sách, liên hệ làm việc cơ liên quan để người lao động gặp khó khăn do COVID-19 được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định", ông Minh cho biết.

Với những lao động đang tiếp tục làm việc, ông Minh cho biết dù dòng tiền khó khăn nhưng VNR đảm bảo trả lương, thu nhập đúng hạn. Tổng công ty cũng duy trì đóng bảo hiểm theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Hiện hoạt động đường sắt chỉ còn lại các tuyến tàu hàng chạy liên vận quốc tế và qua biên giới. Với trục tàu hàng Bắc – Nam, chiều Bắc vào Nam thì có hàng hoá, nhưng chiều ngược lại thì tàu chạy rỗng không có hàng, do doanh nghiệp tạm dừng sản xuất. Tuy vậy, Chủ tịch VNR khẳng định, vẫn đang lên các kế hoạch để sẵn sàng chạy lại tàu khách khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn