Tàu chìm trên biển Đỏ, khoảng 16.000 con cừu chết đuối

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/06/2022 20:58:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 12/6, Bloomberg dẫn lời các quan chức cảng Suakin, Sudan, cho biết, tàu chở khoảng 16.000 con cừu đã chìm trên biển Đỏ.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu Sudan, con tàu xuất phát từ cảng Suakin, miền đông Sudan, để tới Ả Rập Xê-út. Tàu bị chìm do chở quá tải 15.800 con cừu. Tất cả thuyền viên đều được cứu sống kịp thời.

Trang tin Sudan Tribune ước tính thiệt hại từ sự cố này lên tới 15 triệu riyals (tương đương 4 triệu USD). Hiện, các nhà chức trách cảng Sudan chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc trên.

Trước đó, hồi năm 2014, một chiếc tàu chở người di cư châu Phi cũng chìm trên biển Đỏ do thời tiết xấu. Tất cả 70 người đến từ Ethiopia đều thiệt mạng.

Tàu chìm trên biển Đỏ, khoảng 16.000 con cừu chết đuối - 1

 Bloomberg dẫn lời các quan chức cảng Suakin, Sudan, cho biết một con tàu chở gần 16.000 con cừu đã chìm trên biển Đỏ. (Ảnh: Bloomberg).

Sudan là một trong những quốc gia mạnh về chăn nuôi nhất ở châu Phi. Các khách hàng lớn của Sudan là Ai Cập và các quốc gia vùng Vịnh.

Sudan vừa trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sau khi Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, ban bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 25/10/2021. Theo đó, chính phủ và Hội đồng Chủ quyền đều bị giải tán. Thủ đô Khartoum, cũng như các thành phố lớn khác, luôn phải đối mặt các cuộc biểu tình đòi quay trở lại chế độ dân sự.

Đến ngày 29/5, Hội đồng chủ quyền cầm quyền Sudan cho biết Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

Trần Trang(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp