Gần 1.400 sinh viên Học viện Cảnh sát hào hứng dọn vệ sinh môi trường

Giáo dụcThứ Hai, 29/08/2016 17:40:00 +07:00

Trong chuyến thực hành chính trị “Hành trình về quê Bác”, gần 1.400 sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã không ngại khó khăn, giúp người dân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bờ bụi khu vực công cộng.

Thực hành chính trị là hoạt động thường niên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức đi thực hành chính trị tại Nam Đàn – Nghệ An có sự tham gia của 1.381 học viên.

Với chủ đề ”Hành trình thăm quê Bác”, chuyến đi thực hành chính trị lần này được diễn ra từ ngày 26/8 đến ngày 18/9/2016 với sự tham gia của học viên khóa D41, D28 Lào và khóa 2 hệ Tư pháp hình sự.

HVCS (1)

 Chuyến thực hành chính trị có sự tham gia của 1.381 học viên.

HVCS (10)

Tham dự buổi lễ có Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm (Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân),  Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Ngọc Hà (Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát), Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang (Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát) và đại diện lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí trong Ban chỉ đạo cùng toàn thể học viên tham gia thực hành chính trị.

HVCS (12)

GS. TS Nguyễn Xuân Yêm (Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân) đã căn dặn cán bộ, học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

HVCS (11)

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Đi cùng chuyến thực hành chính trị lần này có sự góp mặt của Thiếu tướng, PGS. TS Phạm Ngọc Hà (Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát). Tại đây, đoàn cán bộ và học viên Học viện Cảnh sát đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu từ nhân dân, các Sở ban ngành và Công an tỉnh Nghệ An.

Video: Nữ cảnh sát bay ngừi kẹp cổ 3 nam thanh niên xăm trổ như phim hành động

HVCS (14)

Tại Nghệ An, tham dự Lễ tiếp nhận sinh viên có Đại tá Nguyễn Hữu Cầu  (Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An), ông Thái Thanh Quý (Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư huyện ủy huyện Nam Đàn) cùng đông đảo các lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn, đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể và bà con các xã nơi sinh viên về thực hành chính trị xã hội.

Trong chuyến thực hành này, 1.381 học viên sẽ được phân về 5 xã gồm: Xã Kim Liên, Hùng Tiến, Nam Xuân, Nam Lĩnh và Nam Giang. Trong thời gian thực hành chính trị - xã hội, Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ tổ chức cho học viên tham gia nhiều hoạt động nhiều ý nghĩa thiết thực. Chuyến đi thực hành chính trị dự kiến kết thúc vào ngày 16/9.

HVCS (5)

 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và nhân dân địa phương đón tiếp đoàn công tác.

HVCS (17)

Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Ngọc Hà (Phó Gám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân) phát biểu tại lễ tiếp nhận.

HVCS (15)

 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An)

HVCS (19)

 

HVCS (3)

 

HVCS (4)

 Sáng 27/8, các học viên làm lễ dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ tại Nam Đàn - Nghệ An.

HVCS (6)

Học viên làm vệ sinh môi trường khu vực công cộng.

HVCS (7)

 Học viên Tư pháp hình sự tham gia dọn cây cỏ, phát quang bờ bụi.

HVCS (8)

 

HVCS (9)

 Sự hào hứng, phấn khởi thể hiện trên khuôn mặt mỗi bạn học viên.

HVCS (18)

 Các học viên thực hiện 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân Nam Đàn, Nghệ An.

Trong 9 năm trở lại đây, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức cho gần 10.000 sinh viên các khóa đào tạo đại học chính quy đi thực hành chính trị - xã hội tại nhiều địa bàn trên cả nước như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phú, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Trị, Tây Ninh và Quảng Ninh.

Đây là một hoạt động quan trọng nằm trong chương trình đào tạo của nhà trường đối với sinh viên sau khi học xong các môn lý luận chính trị.

Hoạt động chính trị nhằm giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó, tạo điều kiện đối chiếu giữa lý luận với thực tiễn lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Qua đó, hoạt động này còn giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm giao tiếp, khả năng vận động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và kỹ năng sống cho học viên.         

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn