Gần 14 năm tù cho kẻ cố tình tông CSGT bị thương

Pháp đìnhThứ Sáu, 28/02/2020 17:59:28 +07:00
(VTC News) -

Ngày 28/2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, kẻ cố tình tông bị thương cảnh sát giao thông) 13 năm 9 tháng tù về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, chiều 27/7/2019, Nguyễn Thanh Hùng lái ô tô mang biển 60K-7065 (biển số giả, xe hết niên hạn sử dụng) chở 2 người khác và số gỗ vừa mua được đi từ huyện Kông Chro về thị xã An Khê.

Đến đoạn đường gần chợ huyện Kông Chro, Hùng gặp xe mô tô đặc chủng của Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự huyện Kông Chro đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, do ông Lê Hồ Đại điều khiển.

Lúc này, ông Đại nhận được tin yêu cầu dừng kiểm tra ô tô biển 60K-7065 chở lâm sản đang đi từ hướng cầu Yang Trung vào thị trấn Kông Chro, liền đuổi theo xe Hùng ra lệnh dừng để kiểm tra. Hùng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ông Đại vừa đuổi theo vừa báo cáo về trực ban Công an huyện.

Gần 14 năm tù cho kẻ cố tình tông CSGT bị thương - 1

Nguyễn Thanh Hùng tại tòa.

Nhận được tin báo và chỉ đạo từ trực ban, tổ tuần tra trên tuyến Tỉnh lộ 667 do Đại úy Nguyễn Đức Nhã (SN 1970, trú tại tổ 1, thị trấn Kông Chro) làm tổ trưởng cùng cán bộ Đội CSGT huyện Kông Chro triển khai đội hình chờ sẵn.

Khi lái xe đến đoạn đường này, thấy phía trước khoảng 100m có lực lượng chức năng chắn ngang, Hùng đạp ga chạy với tốc độ khoảng 70-80km/h về phía trái đường để vượt chốt chặn, lao thẳng vào các chiến sĩ CSGT đang đứng.

Hai chiến sĩ tránh được. Xe Hùng tông thẳng vào bên hông thùng ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT. Thùng xe quay tròn, va trúng và hất Đại úy Nhã văng xa khoảng 15m. Ông Nhã bị thương, tổn hại 9% sức khỏe. Thùng xe ô tô đặc chủng bị biến dạng, thiệt hại 3,5 triệu đồng.

Nguyễn Thanh Hùng bị bắt giữ ngay sau đó.

Video: Bắt kẻ chống người thi hành công vụ

 

 

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn