Gần 1300 hồ sơ NGND, NGƯT đã qua sơ duyệt

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 13/10/2010 06:17:00 +07:00

(VTC News) - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 1294 hồ sơ NGND, NGƯT sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai.

(VTC News) - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 1294 hồ sơ Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai.

 

Danh sách trên có 58 NGND thuộc khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT; 743 NGƯT thuộc khối các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT; 74 NGND thuộc 19 bộ - ngành trung ương và 319 NGƯT thuộc 19 bộ - ngành.

Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp nhà nước lần thứ 11 năm 2010 do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận làm Chủ tịch hội đồng. Ngày 8/10/ 2010 Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT cấp nhà nước đã họp phiên toàn thể lần thứ nhất dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Chủ tịch hội đồng cho rằng danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự nhằm tôn vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Do vậy, việc bình xét cần phải được tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn. Những trường hợp không đúng quy trình, không đúng thủ tục, không đủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT được đưa ra ngoài danh sách xét duyệt.

Danh sách hồ sơ NGND và hồ sơ NGƯT sơ duyệt đủ điều kiện đề nghị xét tặng và bỏ phiếu tán thành vào phiên họp thứ hai, được đưa lên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT các cấp nghiên cứu kết quả sơ duyệt và gửi ý kiến phản hồi (nếu có) về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp nhà nước trước ngày 15/10/2010.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn