Gần 10.000 người mắc mới HIV, 2.000 bệnh nhân AIDS chết năm 2017

Sức khỏeThứ Bảy, 20/01/2018 07:49:00 +07:00

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nguy cơ lây nhiễm HIV trong năm 2017 vẫn ở mức cao, với gần 10.000 người mắc mới, 2.000 bệnh nhân AIDS chết .

Sáng 19/1, Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2018 của ngành Y tế được Bộ Y tế tổ chức với nhiều ý kiến thẳng thắn, nổi bật những tồn tại, thách thức mà ngành chưa làm được và cần vượt qua trong năm tiếp theo.

Trên cả nước hiện số người nhiễm HIV còn sống là khoảng 210.000 người, trong đó 90.000 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Ước tính năm vừa qua, 9.800 người nhiễm mới được phát hiện và khoảng 1.800 người tử vong do nhiễm HIV.

tre_em_nhiem_HIV_8 16

Hơn 1.200 trẻ được sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị năm vừa qua (Ảnh: Ảnh minh họa)

Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng đặt mục tiêu tiếp tục khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% và giảm số người nhiễm mới trong năm 2018.

Bên cạnh đó, liên tiếp 9 năm qua, Việt Nam đều thành công trong việc hoàn thành nghiệm vụ giảm số phát hiện mới, và số chuyển sang AIDS, đặc biệt giảm số tử vong do AIDS.

Video: Người Việt Nam đầu tiên nhiễm HIV giờ sống ra sao 

Nổi bật trong công tác phòng chống HIV/AIDS là hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng tiếp tục được mở rộng ở 15 tỉnh, thành phố.

Đồng thời triển khai thí điểm tự xét nghiệm HIV bằng nước bọt thông qua các tổ chức cộng đồng.

Có hơn 982.000 phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV; 1.400 phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng HIV từ mẹ sang con; hơn 1.200 trẻ được sinh từ mẹ nhiễm HIV đã được điều trị.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, tất cả bệnh nhân điều trị ARV khi phát hiện mắc lao cũng được chuyển gửi tới cơ sở y tế chuyên điều trị lao.

Nguyên Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn