Gần 10.000 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi âm tính với virus corona

Tin tứcThứ Năm, 16/04/2020 12:40:00 +07:00
(VTC News) -

Trong hơn 11.847 mẫu bệnh phẩm được lấy ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội có 9.908 mẫu cho kết quả âm tính với virus corona.

Liên quan tới ổ dịch COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội, sáng 16/4, cơ quan chức năng lấy 11.847 mẫu bệnh phẩm, gửi xét nghiệm 9.913 mẫu. Trong đó, 9.908 mẫu cho kết quả âm tính với virus corona, 5 mẫu còn lại dương tính.

Ngoài ra, ngành y tế cũng xét nghiệm tất cả 732 trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh (F1). Kết quả 272 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính với virus corona.

Gần 10.000 mẫu xét nghiệm tại Hạ Lôi âm tính với virus corona - 1

Phun khử trùng tại ổ dịch Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Với trường hợp ca bệnh số 262 ở Công ty Samsung (Bắc Ninh), cơ quan chức năng cũng rà soát được 185 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), 922 người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2).

Trong 185 trường hợp có 99 người đang cách ly tại khu tập trung tỉnh Bắc Ninh, 78 người chuyển rà soát cách ly tại tỉnh và 8 người đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đối với 922 trường hợp F2, tỉnh Bắc Ninh bố trí cách ly tại tỉnh cho 487 người; 399 người cách ly tại khu tập trung; 358 người cách ly tại nhà. Cơ quan chuyên môn lấy 226 mẫu xét nghiệm (F1: 110 mẫu; F2: 116 mẫu), trong đó 180 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Tính tới sáng 16/4, Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 171 người  khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện.

Video: Phun khử trùng toàn bộ thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội sau khi phát hiện ca bệnh số 243

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn