Gần 1.000 người dập đám cháy gần Sân bay Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 10/09/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Một vụ cháy lớn tại khu vực Sân bay Đà Nẵng khiến Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng và Sư đoàn 372 phải huy động gần 1.000 người dập lửa.

(VTC News) - Một vụ cháy lớn tại khu vực Sân bay Đà Nẵng khiến Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng và Sư đoàn không quân 372 phải huy động gần 1.000 người dập lửa.

Theo đó, vào lúc 15h ngày 9/9, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng nhận tin báo cháy tại khu vực rừng bạch đàn thuộc sự quản lý của Trung đoàn trực thăng 930 (Sư đoàn không quân 372) đóng tại phường An Khê, quận Thanh Khê.

Ngay lập tức, Sở Cảnh sát PCCC Đà Nẵng điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC trực thuộc cùng 60 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận đám cháy.


Gần 1.000 người, dập đám cháy, Sân bay Đà Nẵng, hỏa hoạn, chữa cháy
Hiện trường vụ cháy nhìn từ xa  (Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC cung cấp)

Gần 1.000 người, dập đám cháy, Sân bay Đà Nẵng, hỏa hoạn, chữa cháy
Lực lượng cảnh sát PCCC phải huy động 6 xe chuyện dụng cùng 60 chiến sĩ (Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC cung cấp) 

Có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp với hơn 800 người thuộc các lực lượng sư đoàn không quân 372, sư đoàn 375,  nhà máy A32 (Quân chủng Phòng không - Không quân), dân quân… nỗ lực dập đám cháy.


Gần 1.000 người, dập đám cháy, Sân bay Đà Nẵng, hỏa hoạn, chữa cháy
Gần 1.000 người gồm cảnh sát PCCC, chiến sĩ Sư đoàn không quân 372 và các lực lượng nỗ lực dập đám cháy (Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC cung cấp)
 

Đến 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Diện tích đám cháy theo ước tính ban đầu khoảng 5 hec ta rừng bạch đàn.

Gần 1.000 người, dập đám cháy, Sân bay Đà Nẵng, hỏa hoạn, chữa cháy
Đến 18h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế (Ảnh: Sở Cảnh sát PCCC cung cấp) 

Theo điều tra ban đầu, có thể do thời tiết nắng nóng khiến đạn lân tinh còn sót lại từ thời chiến tranh đã phát nổ. Hiện vụ việc đang được điều cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn