Gần 100 thanh niên chém nhau giữa phố: Công an Đồng Nai tiết lộ nguyên nhân

Pháp luậtChủ Nhật, 13/08/2017 15:00:00 +07:00

Do có mâu thuẫn từ trước, nên Tuấn và Khôi đã kêu gọi thêm nhiều đối tượng khác cùng tham gia vào vụ ẩu đả đêm 12/8.

Liên quan đến vụ gần 100 thanh niên cầm dao kiếm chém nhau giữa phố, sáng 13/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lấy lời khai của một số người liên quan để điều tra nguyên nhân, đồng thời truy bắt 2 nhóm thanh niên tham gia ẩu đả trên địa bàn.

Video: Gần 100 thanh niên ẩu đả giữa phố, gây náo loạn ở Đồng Nai

Theo thông tin từ phía công an, tối 12/8, Hồ Văn Tuấn (ngụ TP Biên Hòa) cùng một nhóm thanh niên kéo đến chơi tại tiệm cầm đồ do Phạm Văn Viết làm chủ trên đường Phùng Hưng (xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Lúc này, Phạm Đình Khôi (cùng ngụ TP Biên Hòa) đi ngang qua, trông thấy Tuấn và nhóm bạn ngồi trong quán.

Do có mâu thuẫn từ trước với Tuấn nên Khôi đã gọi thêm hàng chục thanh niên khác cầm theo dao rựa, mã tấu kéo đến tiệm cầm đồ.

Tại đây, khi có lệnh của Khôi, nhóm thanh niên trên đã lao vào đập phá tiệm cầm đồ, đồng thời dùng gạch đá ném vào quán. Lúc này, Tuấn, Viết cùng nhóm bạn bên trong quán cũng dùng hung khí tấn công lại nhóm của Khôi.

02

2 nhóm thanh niên lao vào chém nhau loạn xạ khiến nhiều người hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip) 

Cuộc hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn. Khi lực lượng chức năng có mặt, cả 2 nhóm đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an cho biết nhiều tài sản trong tiệm cầm đồ của Viết bị đập phá, hư hỏng.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn