Gần 100 học sinh mầm non nhập viện sau ăn trưa ở trường học

Sức khỏeThứ Sáu, 17/11/2017 11:26:00 +07:00

Gần 100 cháu bé học sinh mầm non đã nhập viện cấp cứu sau khi ăn trưa ở trường, nguyên nhân ban đầu có thể là ngộ độc thực phẩm.

Sau bữa ăn trưa ngày 16/11, gần 100 học sinh của Trường mầm non Hương Lung (xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) có biểu hiện nôn khan. Ngay sau đó, các cháu được bố mẹ chủ động đưa vào bệnh viện cấp cứu.

23658735_1848060612172644_6549936978972554990_n

 Gần 100 cháu bé mầm non nhập viện sau khi ăn trưa ở trường.

Khi nhập viện, hơn 30 cháu bé phải truyền dịch. Đến sáng 17/11, còn 6 trường hợp tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị. Rất may là không có trường hợp nào bị nặng.

Theo ông Nguyễn Hải Minh, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Cẩm Khê, Phú Thọ, từ chiều 16/11, các cháu bé bắt đầu nhập viện điều trị. Nguyên nhân ban đầu khiến đồng loạt gần 100 học sinh mầm non nôn khan sau khi ăn trưa có thể là ngộ độc thực phẩm.

Hiện tại, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương đã đến lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm.

Video: Lãnh đạo quản lý an toàn thực phẩm bị ngộ độc

Thu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn