Gần 100 học giả quốc tế bàn về sự thật lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa

Thời sựThứ Sáu, 20/06/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Gần 100 đại biểu là các học giả quốc tế, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành đến từ các nước đã bàn về sự thật lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa.

(VTC News) - Gần 100 đại biểu là các học giả quốc tế, chuyên gia nghiên cứu đầu ngành đến từ các nước đã bàn về sự thật lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa.

Sáng 20/6, gần 100 đại biểu là các học giả quốc tế, Việt kiều và các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành thuộc các trường Đại học, Viện nghiên cứu đến từ Mỹ, Nga, Pháp, Bỉ, Canada, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản,… và đại diện các bộ, ban ngành địa phương trong cả nước đã đến Đà Nẵng để tham dự và chia sẻ những nghiên cứu liên quan đến lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa.

Đà Nẵng, Hoàng Sa, Trường Sa, Hội thảo, sự thật, lịch sử, quốc tế
Sáng 20/6, gần 100 đại biểu là các học giả quốc tế, các chuyên gia nghiên cứu đầu ngành trên thế giới đã đến Đà Nẵng để tham dự và chia sẻ những nghiên cứu liên quan đến lịch sử Hoàng Sa-Trường Sa. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng chia sẻ: “Hội thảo Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử" là sự tiếp nối thành công của hội thảo về hai quần đảo đã được tổ chức trước đó vào tháng 3/2014.

Sự có mặt của gần 100 các học giả, chuyên gia, các nhà nghiên cứu cho thấy sự quan tâm của các nhà khoa học đối với vấn đề chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa. Không chỉ vậy, sự kiện cho thấy hội thảo đã đóng góp vào xu thế chung của khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng, Hoàng Sa, Trường Sa, Hội thảo, sự thật, lịch sử, quốc tế
GS. Carl Thayer chủ trì phiên thảo luận chủ đề: Sự thật tranh chấp ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những tác động đối với hòa bình, an ninh khu vực 

Hội thảo lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình biển Đông hết sức phức tạp sau khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam nhằm hiện thực hóa “đường lưỡi bò”.

Hành động này của Trung Quốc là một bước leo thang mới vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, làm thay đổi nguyên trạng ở biển Đông, vi phạm Tuyên ngôn về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Hội thảo sẽ trình bày 34 tham luận với 19 học giả trong và ngoài nước xoay quanh nội dung các vấn đề: Thực tế tranh chấp của hai quần đảo; tác động đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ góc độ luật quốc tế; triển vọng, giải pháp giải quyết tranh chấp đối với chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bao gồm các giải pháp quá độ như hợp tác cùng phát triển, hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm... tại các khu vực tranh chấp.

Đà Nẵng, Hoàng Sa, Trường Sa, Hội thảo, sự thật, lịch sử, quốc tế
Hội thảo thu hút sự quan tâm rất nhiều cơ quan báo chí trong nước và quốc tế 

“Hội thảo sẽ làm sáng tỏ về lịch sử chủ quyền và tính pháp lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Hội thảo sẽ đưa ra những khuyến nghị cho việc giải quyết tranh chấp này, góp phần vào hào bình, ổn định trong khu vực”,  PGS.TS Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng nói.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn