Game tuyên truyền an toàn giao thông của học sinh Lâm Đồng

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 12/12/2017 15:09:00 +07:00

Trước tình trạng nhiều hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt bạn trẻ đón nhận không mấy mặn mà, Võ Trường An, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) sáng tạo ra phần mềm: “Game tuyên truyền an toàn giao thông”.

anh2.1

 Võ Trường An (trái) tại một cuộc thi về sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên.

Tham dự Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XII năm 2016, Võ Trường An gây ấn tượng với ban giám khảo bằng một sản phẩm đầy tính nhân văn: một trò chơi đơn giản nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông.

Nói về tính ưu việt của sản phẩm, Trường An cho biết: “Game giúp người ta vừa chơi vừa học một cách thích thú, dễ thẩm thấu không mang nặng lý thuyết bắt buộc như hình thức tuyên truyền thông thường. Trong game, người chơi sẽ đóng vai một tài xế lái xe trên đường. Mục tiêu là phải về đích đúng giờ và không vi phạm luật giao thông, không đâm xe giữa đường. Qua đó người chơi sẽ nắm được luật giao thông cài vào game.”.

Trường An hy vọng, với phần mềm thiết kế trẻ trung, sôi động này, sản phẩm “Game tuyên truyền an toàn giao thông” ngày càng được đông đảo bạn trẻ biết đến chơi để học.

Ý tưởng thiết thực lồng ghép các kiến thức an toàn giao thông bằng game của Võ Trường An, học sinh trường THPT chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã giành giải Nhất cuộc thi Sáng kiến Cộng đồng năm 2016 đợt 2 (tháng 10/2016), do Tạp chí Khám phá và Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức.

Lệ Chi
Bình luận
vtcnews.vn