Gã thất nghiệp lừa hơn 4 tỷ đồng của phụ nữ nhờ xe sang và biệt thự đi mượn

Chuyện bốn phươngThứ Bảy, 24/09/2022 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bằng cách chụp ảnh "sống ảo" với xe sang và biệt thự đi mượn, anh chàng thất nghiệp điển trai đã lừa được nhiều phụ nữ với số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Tháng 3/2022, cô Jiang (31 tuổi, sống ở Nam Ninh, Trung Quốc) quen một chàng trai trên mạng. Sau vài lần trò chuyện, họ trao đổi số điện thoại để liên lạc. Anh chàng tự xưng là Yin Mou, chưa lập gia đình, cao 1m74, là nhà đầu tư, cha mẹ kinh doanh ở Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc).

Nhờ vài mối quen biết và những lần nói chuyện hợp nhau, Yin Mou đề nghị hai người gặp mặt. Yin Mou đẹp trai, phong thái quyến rũ, lại biết cách ăn nói thu hút phụ nữ. Ngay trong cuộc gặp đầu tiên, Jiang và Yin Mou đã nói chuyện rất ăn ý. Không biết từ lúc nào, Jiang mến Yin Mou rồi hai người tìm hiểu, có quan hệ yêu đương.

Một thời gian sau, khi đã chiếm được sự tin tưởng của Jiang, anh chàng điển trai bày tỏ mong muốn vay tiền để khởi nghiệp vì đang thiếu một khoản lớn. Chỉ trong vài tháng, cô gái 31 tuổi đã chuyển cho Yin Mou vay 210.000 nhân dân tệ (tương đương 700 triệu đồng). Mãi không thấy anh ta trả, Jiang mới biết mình bị lừa và trình báo cảnh sát.

Gã thất nghiệp lừa hơn 4 tỷ đồng của phụ nữ nhờ xe sang và biệt thự đi mượn - 1

Các nạn nhân bị lừa đảo trình báo ở đồn cảnh sát.

 

 

Điều đáng nói là không chỉ Jiang, có tới 7 phụ nữ khác cũng bị Yin Mou mê hoặc, giả vờ yêu đương rồi vay tiền với kịch bản tương tự.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát vào cuộc điều tra và Yin Mou bị bắt giữ cách đây ít ngày. Tại đồn cảnh sát, Yin thừa nhận, từ năm 2018, khi làm nhân viên môi giới bất động sản, anh ta đã nghĩ cách lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin thông qua quan hệ yêu đương và hôn nhân để có cuộc sống giàu có như mong ước. Trong mấy năm qua, anh ta đã lừa 8 phụ nữ với tổng số tiền 1,3 triệu tệ (khoảng 4,3 tỷ đồng).

Gã thất nghiệp lừa hơn 4 tỷ đồng của phụ nữ nhờ xe sang và biệt thự đi mượn - 2

Yin Mou đang bị tạm giam.

Tất cả những lời kể của Yin Mou rằng mình là nhà đầu tư, công tử nhà giàu... chỉ là bịa đặt. Thực tế anh ta chưa học xong cấp 2 và đang thất nghiệp. Những chiếc xe hơi Ferrari, BMW mà Yin Mou chụp rồi đăng lên mạng chỉ là chụp ké ở salon ô tô, còn biệt thự được anh ta thuê để "sống ảo".

Hiện, Yin Mou bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cảnh sát khuyến cáo chị em nói riêng và người dân nói chung nên cảnh giác trước những người làm quen trên mạng rồi vay tiền vì rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo. Nếu bị lừa, đừng nên giấu diếm mà cần trình báo cảnh sát để có thể sớm tìm ra kẻ phạm tội.

Bảo Châu(Nguồn: Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn