Gã ‘Té Giếng’ điều hành đường dây ma túy lãnh án chung thân

Pháp đìnhThứ Hai, 22/08/2022 13:46:52 +07:00
(VTC News) -

Lấy Nickname Telegram “Té Giếng” để điều hành đường dây mua bán trái phép ma túy nhưng Tâm bị Công an Đà Nẵng bắt giữ, tòa tuyên án chung thân.

Ngày 22/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Đinh Minh Tâm (45 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Trung (24 tuổi, trú Gio Linh, Quảng Trị), Vũ Văn Hà (32 tuổi, trú Yên Lạc, Vĩnh Phúc) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Trung Huy (29 tuổi, trú Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo kết quả điều tra và cáo trạng công bố tại tòa, tháng 11/2020, Tâm bắt đầu mua bán ma túy nên rủ Hà và Trung cùng tham gia. Tâm không thỏa thuận với Hà, Trung việc chia lợi nhuận cụ thể nhưng cam kết sẽ lo cho Hà tiền ăn uống, sinh hoạt, chỗ ở và cho Trung tiền tiêu xài cá nhân.

Tâm phân công nhiệm vụ cho Trung chịu trách nhiệm nhận ma túy từ TP.HCM chuyển về, còn Hà thuê phòng tại một nhà trọ ở phường Hòa Khánh Nam làm nơi lưu trú và giấu ma túy.

Gã ‘Té Giếng’ điều hành đường dây ma túy lãnh án chung thân - 1

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Nhằm tránh bị cơ quan công an phát hiện, Tâm dùng mạng xã hội Telegram với Nicknam “Té Giếng” cùng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, điều hành đường dây.

Để giao dịch, Tâm cung cấp số điện thoại của Hà cho người mua ma túy liên hệ. Trong số những người mua ma túy, có Lê Trung Huy là “mối ruột” của Hà.

Sau khi bị cơ quan Công an Đà Nẵng bắt giữ, Tâm, Hà, Huy thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, còn Trung thay đổi lời khai, gây khó khăn quá trình điều tra. Tuy nhiên tại tòa, tất cả bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND Đà Nẵng tuyên phạt Đinh Minh Tâm mức án chung thân, Nguyễn Thanh Trung 20 năm tù, Vũ Văn Hà 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Trung Huy 9 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

HĐXX cũng tuyên phạt bổ sung Tâm, Trung mỗi bị cáo 20 triệu đồng, Hà và Huy mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp