Ga Sài Gòn giảm 4.500 số ghế trong dịp Tết Nguyên đán

Thời sựThứ Sáu, 23/09/2016 14:05:00 +07:00

Vì lý do cải tạo toa xe nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đến với khác hàng, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay Ga Sài Gòn sẽ giảm khoảng 4.500 chỗ vào giờ cao điểm so với năm ngoái.

Theo đó kế hoạch chạy tàu tết sẽ được tính từ ngày 13/1/2017 đến ngày 18/2/2017 (tức 16/12/2016 đến 22/1/2017 âm lịch) trong đó giờ vào giờ cao điểm (được tính từ ngày 20 đến 29 tháng chạp năm Bính Thân) Ga Sài Gòn sẽ bán từ khoảng 133.000 đến 160.000 chỗ (giảm 4.500 chỗ so với năm ngoái).

14315955_631384510372071_

 

Để mua vé, bắt đầu từ ngày 1/10 người dân có thể đặt vé tết trực tuyến (online), đến trực tiếp tại các nhà ga, các điểm bán vé hoặc các điểm điểm giao dịch của Ngân hàng VIB trên toàn quốc, ngoài ra ngành đường sắt sẽ cấp 15.000 số thứ tự cho hành khách đến ga mua vé trực tiếp.

Theo ông Lê Quốc Trung, Phó giám đốc Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, năm nay Ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé tàu Tết 2017 trước một tháng so với năm ngoái để người dân nắm được thông tin cụ thể, tránh tình trạng chen lấn, ùn ứ khiến nhiều người dân không mua được vé tàu như năm ngoái sẽ mua vé dễ dàng hơn.

“Ngoài ra, trong giờ cao điểm sẽ bố trí thêm ghế phụ bằng ghế nhựa để phục vụ việc đi lại vào ngày tết của bà con”, ông Trung cho hay.

Ga Sài Gòn cảnh báo, để tránh việc hành khách mua nhầm “vé giả”, “vé không hợp lệ”, hành khách nên mua vé tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý thuộc Công ty quản lý, không nên mua vé bên ngoài cò mồi chợ đen, các đại lý trá hình sẽ gây thiệt hại về tài chính của hành khách đồng thời không đi được tàu.

Video: Vé tàu tết: Tiền trao, cháo không múc

Đức Thủy
Bình luận
vtcnews.vn