Ga Đồng Đăng dừng đón, trả khách trong 7 ngày dịp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Thời sựThứ Hai, 25/02/2019 10:36:00 +07:00

Tàu đi Đồng Đăng (Lạng Sơn) tạm thời ngừng đón khách tại ga Đồng Đăng trước và sau thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Từ 24/2 đến 2/3, để đảm bảo an ninh cho ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, ngành đường sắt tạm ngừng đón, trả khách đôi tàu ĐĐ5/6 Hà Nội - Đồng Đăng tại ga Đồng Đăng.

Tàu khách từ Hà Nội không đến ga Đồng Đăng mà chỉ đến ga Lạng Sơn rồi quay đầu. Đôi tàu ĐĐ5/6 sẽ dừng đón, trả khách tại ga Lạng Sơn. Tàu khách liên vận quốc tế chạy trên tuyến này vẫn hoạt động bình thường.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng dài 167 km, đã được lắp thêm một ray để đạt khổ rộng 1.435m, tương tự với khổ đường ray ở Trung Quốc để kết nối hàng hoá đến ga Gia Lâm. Hiện đường ray với 2 khổ lớn, nhỏ tương thích với đường ray tàu hoả ở Triều Tiên.

Trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn - Đồng Đăng, ngoài tàu hàng còn có 3 loại tàu khách hoạt động. Trong đó có tàu khách liên vận quốc tế MR Hà Nội - Nam Ninh và tàu Hà Nội - Đồng Đăng chạy hàng ngày. Tàu khách liên vận quốc tế Hà Nội - Bắc Kinh chạy thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.

IMG_2506

 Ga Đồng Đăng đang gấp rút chỉnh trang trước hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều.

Ga Đồng Đăng (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), nằm cách biên giới Trung Quốc 4km, kết nối với ga Bằng Tường thuộc tuyến đường sắt Hành Dương - Bằng Tường của Trung Quốc.

Ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát thông cáo, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày sắp tới.

Sáng 24/2, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng tới Việt Nam dự thượng đỉnh Mỹ - Triều trên đoàn tàu bọc thép chuyên dụng. Đoàn tàu sẽ đi qua hơn 4.500km, qua Trung Quốc tới biên giới Việt Nam dự kiến vào ngày 25/2.

Trước đây, lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành cũng từng đi tàu hoả bọc thép đến thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964.

Xuân Trường - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn