'Gã điên' ở đội tuyển Việt Nam trong mắt HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Bảy, 05/01/2019 11:18:00 +07:00

Quế Ngọc Hải chia sẻ, pha vào bóng của anh với Anh Khoa năm nào được HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin xem lại rất nhiều lần.

“Thầy Park và thầy Lee xem rất nhiều những trận đấu của tôi. Cả hai thầy đều nói vừa thật vừa đùa rằng tôi là cầu thủ có chuyên môn rất tốt tuy nhiên đôi lúc trên sân hay bị điên về thái độ, cử chỉ hay một số pha vào bóng. Một số thời điểm trên sân tôi không kiểm soát được mình và đến với đội tuyển Việt Nam lần này tôi phải tự thay đổi bản thân”, Quế Ngọc Hải chia sẻ trong chương trình “Phương Nam Show” được phát sóng trên kênh Bóng Đá TV tối 4/1.

“Thầy Park nói thế thì chắc chắn mình đã có vấn đề và mình phải nhìn nhận lại bản thân, phải thay đổi tích cực hơn”, Quế Ngọc Hải nói thêm.

que ngoc hai 3

Quế Ngọc Hải xứng đáng với băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Duy Thành)

Nhớ lại pha bóng gây ra chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) cách đây 3 năm, đội trưởng của tuyển Việt Nam vẫn không thôi ám ảnh.

“Đó là điều đáng buồn nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi”, Quế Ngọc Hải nghẹn ngào. “Tôi cảm thấy lo lắng và hối hận về pha bóng đó. Tôi cũng luôn mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy (Anh Khoa)”.

Không chỉ ám ảnh với chấn thương mình từng gây ra cho Anh Khoa, Quế Ngọc Hải còn ám ảnh với những thất bại khi lên khoác áo các đội tuyển trước khi anh có thể nở nụ cười chiến thắng ở AFF Cup 2018.

“Tôi không thể tưởng tượng được mình lại dừng chân ở 3 trận bán kết liên tiếp khi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG. Tôi xem lại những trận đấu đó qua tivi thì thấy điều tôi chưa làm được là sự ổn định.

Trong 3 thất bại đó, thất bại nào cũng để lại cho tôi nỗi đau và nỗi đau lớn nhất là thất bại ở SEA Games 28. Lúc tôi gục xuống, tôi nghĩ về CĐV, về giấc mơ SEA Games của tất cả người dân Việt Nam và nghĩ về bản thân mình nữa, vì đó là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Trước khi trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải còn đối diện với một nỗi lo không nhiều người biết. Đó là việc có thể không được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam.

“Đội tuyển Việt Nam tập trung đợt đầu không có tôi, đợt thứ 2 cũng không có và thứ 3 cũng vậy. Đến lần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup, tâm trạng của tôi như đang đi đánh xổ số vậy. Lúc đó, khi chờ cái tên của mình xuất hiện trong danh sách, tôi rất hồi hộp. Có lẽ chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy. Ngay cả năm 2014, khi lần đầu lên ĐTQG, tôi cũng không hồi hộp bằng lần này. Việc được thầy Park gọi với tôi, giống như trúng xổ số vậy”, Ngọc Hải chia sẻ.

Khi trở lại đội tuyển, Quế Ngọc Hải còn bất ngờ được HLV Park Hang Seo trao cho tấm băng đội phó và sau đó anh là đội trưởng của tuyển Việt Nam trong phần lớn những trận đấu tại AFF Cup 2018 khi Văn Quyết không được ra sân.

Nhớ lại khoảnh khắc được chiến lược gia người Hàn Quốc chọn làm đội phó, cầu thủ quê Diễn Châu, Nghệ An nói: “Tôi rất bất ngờ khi thầy Park bảo tôi sẽ là đội phó của đội, sau anh Quyết. Lúc đó còn nhiều anh lớn khác trong đội. Khi lên ngủ trưa, tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi: Sao lại là mình?”.

>>> Đọc thêm:Infographic: Tuyển Việt Nam sở hữu 2 điều đặc biệt nhất tại Asian Cup 2019

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn