Gã buôn cá rủ cháu vợ vào nhà nghỉ làm 'chuyện người lớn'

Pháp luậtThứ Sáu, 10/10/2014 08:30:00 +07:00

Nhiều lần rủ cháu đi giao cá, Nguyễn Văn Sửng dụ dỗ cháu vợ vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn.

Nhiều lần rủ cháu đi giao cá, Nguyễn Văn Sửng dụ dỗ cháu vợ vào nhà nghỉ để làm chuyện người lớn. 

Chiều 9/10, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sửng (35 tuổi, ngụ ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.


Theo điều tra ban đầu, Sửng là em rể chị L.T.M.T và hành nghề bỏ mối cá đồng cho các quán nhậu, nhà hàng ở Kiên Giang, Hậu Giang và An Giang. Do mù chữ nên mỗi khi đi giao cá, Sửng xin chị T. cho cháu P.T.N.N (SN 2001, con chị T.) đi cùng để tính tiền và được chị vợ đồng ý. Mỗi lần đi giao cá xong, Sửng đã rủ cháu N. vào nhà nghỉ để làm "chuyện người lớn" nhưng đều bị N. từ chối.

Ngày 1/8, Sửng đi lấy tiền cá ở TP Long Xuyên (An Giang), khi đi ngang UBND huyện Thới Lai thì gặp cháu N. liền rủ cháu đi cùng. Khi đến gần cầu Bánh Tét (trên quốc lộ 91), Sửng dụ dỗ cháu N. vào nhà trọ H.K (phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đòi quan hệ tình dục rồi sẽ cho tiền tiêu.

Tại đây, Sửng đã quan hệ tình dục với cháu N. Hôm sau Sửng cho cháu N. 500.000 đồng. Thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình gặng hỏi thì N. kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình chị T. đã làm đơn tố cáo Sửng đến cơ quan công an.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn