Gã 'béo' F-35 lần đầu ném bom thông minh

Thế giớiThứ Sáu, 01/11/2013 03:37:00 +07:00

(VTC News) - Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công ném bom dẫn đường tấn công mục tiêu dưới đất trong nháy mắt.

(VTC News) - Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công ném bom dẫn đường tấn công mục tiêu dưới đất trong nháy mắt.

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Công ty sản xuất F-35 Lockheed Martin cho biết cuộc thử nghiệm hoàn thành hôm 29/10 tại căn cứ Không quân Edwards, bang California.

Chiến đấu cơ F-35B của Mỹ 

Theo nguồn tin của Lầu Năm Góc, chiếc F-35B đã thả quả bom dẫn đường GBU-12 Paveway II khi đang bay ở độ cao 7.620m, tiêu diệt mục tiêu giả định là chiếc xe tăng trên mặt đất chỉ trong 35 giây.

F-35B là một trong 3 biến thể chính của dòng tiêm kích F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin nghiên cứu và phát triển. F-35 là chiến đấu cơ đa năng sử dụng công nghệ tàng hình và có khả năng mang vũ khí hạt nhân, với thiết kế đặc biệt cất hạ cánh thẳng đứng dành riêng cho thủy quân lục chiến.

Mục tiêu giả định xe tăng trúng bom 

Quả bom GBU-12 nặng 226 kg là loại bom Mk-82 với phần mũi được gắn thiết bị laser dẫn đường giúp tấn công mục tiêu chính xác hơn.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc thử nghiệm này là giai đoạn quan trọng trong chương trình chế tạo chiến đấu cơ ném bom thế hệ thứ năm F-35, vốn là một trong những kế hoạch ưu tiên của không quân Mỹ.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ mua khoảng 2.800 chiếc F-35 (gồm cả 3 biến thể: F-35A cho không quân; F-35B cho lính thủy đánh bộ và F-35C cho hải quân).

Tố Ngôn (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn