Futsal HD Bank vô địch Đông Nam Á 2019: Tuyển Việt Nam đánh bại Australia, đứng đầu bảng tử thần

Thể thaoThứ Hai, 21/10/2019 20:59:00 +07:00

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Australia trong trận ra quân tại giải Futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019.

Australia không thường xuyên tham dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng trong cả bốn lần góp mặt họ đều giành ngôi á quân. Đội tuyển đến từ đất nước chuột túi được đánh giá là đối thủ ngang tầm với tuyển Việt Nam cả về trình độ lẫn thành tích ở đấu trường quốc tế.

Chạm trán Australia ở lượt trận đầu tiên của bảng "tử thần", đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc tốt và có màn trình diễn ấn tượng. Các học trò của HLV Miguel Rodrigo chủ động cầm bóng phối hợp rất tự tin, tạo ra nhiều tình huống uy hiếp trong hiệp một nhưng không sắc trong những pha dứt điểm.

Futsal VN-Uc

 ĐT Việt Nam (áo đỏ) vượt qua Australia, đặt mục tiêu vào chung kết Futsal HD Bank vô địch Đông Nam Á 2019. (Ảnh: Độc Lập)

Sau khi lép vế trước đội chủ nhà ở hiệp đầu tiên, Australia bắt đầu tấn công nhiều hơn trong hiệp thứ hai và khiến tuyển Việt Nam phải chống đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên trong thế rình rập, đội chủ nhà có bàn mở tỉ số từ một pha phối hợp đá phạt góc. Cú sút căng của Mạnh Dũng cộng thêm pha cản phá không tốt của thủ môn đối phương giúp tuyển Việt Nam vượt lên.

Australia cố gắng dồn ép sau khi nhận bàn thua và rất tích cực dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Dù vậy những cú sút của đội chủ nhà thường quá vội vàng, thừa lực nhưng không nắn nót. 

Đội tuyển Việt Nam che chắn rất tốt trước khung thành và kiên nhẫn chờ đến lúc đối thủ mắc sai lầm. Điều đó đã xảy ra ở cuối trận khi Australia mắc lỗi thứ sáu khi ngăn cản pha phản công của đội chủ nhà. Từ chấm đá phạt 10 mét, Minh Trí tung ra cú sút căng và chìm khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Ba điểm giành được từ trận ra quân rất quan trọng đối với HLV Rodrigo và các học trò. Tuyển Việt Nam tạm đứng đầu bảng B, bảng đấu được coi là bảng "tử thần" khi có cả sự góp mặt của Indonesia và Malaysia.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn