Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại

Người đẹp và xeChủ Nhật, 31/05/2020 16:14:07 +07:00

Mẫu Fuller 2029 dựa trên chiếc Majestic 1929, phần thân bằng nhôm, linh phụ kiện bằng titan in 3D và vành xe nhìn xuyên thấu.

Chín thập kỷ sau khi chiếc Majestic được George Roy (kỹ sư, nhà công nghiệp người Pháp) giới thiệu năm 1929, Bryan Fuller của Fuller Moto công bố phiên bản 2029. Tác phẩm đặc biệt dành cho Haas Moto Museum & Sculpture Gallery ở Texas, Mỹ.

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 1

 

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 2

 

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 3

 

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 4

 

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 5

 

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 6

 

Fuller 2029 kết hợp xu hướng thiết kế và công nghệ trong hình dáng mang phong cách tương lai. Xe sử dụng động cơ điện, toàn thân bằng nhôm bọc kín, bộ vành bằng polycarbonate trong suốt, và linh kiện bằng titan in 3D. 

Công suất xe 27 mã lực và mô-men xoắn 105 Nm. Xe chạy được khoảng 145 km mỗi lần sạc. 

Bộ khung được cấu trúc lại để đặt gói pin nằm thấp và động cơ điện gần hơn với bộ vành 23 inch. Phiên bản 2029 phô diễn vật liệu kim loại nhằm vinh danh phiên bản cách đây 91 năm. Các chi tiết bằng titan in 3D như chỗ để chân, tay lái, viền vành. Phần thân xe hay bộ khung cũng được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Fuller phiên bản 2029 phô diễn kim loại - 7

Mẫu Majestic 1929. (Ảnh: Bike Exif)

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn