Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc

Tư vấnThứ Ba, 14/04/2020 12:15:15 +07:00
(VTC News) -

Các nhà sản xuất ô tô cố gắng làm hài lòng khách hàng ở thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và đó là lý do tại sao nhiều dòng xe được sửa đổi cho thị trường này.

Từ các phiên bản trục cơ sở dài hơn cho đến những chiếc xe có thiết kế khác biệt so với những nơi khác trên thế giới, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài cần phải thích nghi với đặc thù của thị trường Trung Quốc và Ford cũng không ngoại lệ.

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 1

Ford Explorer Platinum 2020, bản dành cho thị trường Mỹ.

Không chỉ Ford Escape thế hệ mới mà Ford Explorer Platinum 2020 cũng được sửa đổi để phù hợp với thị trường Trung Quốc.

Blue Oval gần đây bắt tay nhà sản xuất ô tô Chagan của Trung Quốc bắt đầu sản xuất Explorer 2020 dành riêng cho thị trường này. Phiên bản đặc biệt cũng được tiết lộ thông qua hình thức trực tuyến vào tuần trước.

Ford hy vọng, Explorer sẽ trở thành lá cờ đầu của liên doanh Changan - Ford tại Trung Quốc.

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 2

Ford Explorer Platinum 2020, bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Theo những hình ảnh Ford tiết lộ, Ford Explorer Platinum bản dành cho thị trường Trung Quốc có phần đầu xe hơi khác so với mẫu tương đương được bán ở Bắc Mỹ.

Cụ thể, nó có lưới tản nhiệt lớn hơn và cao hơn rất nhiều, kiểu dáng thiết kế các  chi tiết trên lưới tản nhiệt cũng khác biệt.

Cản trước cũng đã được thiết kế lại với các chi tiết mạ crom. Ống xả kép thay cho phiên bản của Mỹ có bốn ống. Ở những chi tiết khác, China Explorer trông giống xe được bán ở các thị trường khác.

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 3

Nội thất xe bản Trung Quốc

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 4

Nội thất xe bản Mỹ.

Về nội thất, nhìn thoáng qua cũng có vẻ giống hệt nhau, tuy nhiên nhìn kỹ hơn cho thấy một số cập nhật trên bảng điều khiển.

Hệ thống thông tin giải trí Sync 3 màn hình cảm ứng 10.1 inch được đặt thấp hơn so với trên mẫu của Mỹ, cùng với một bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp lại có ít nút và công tắc hơn. 

Một thay đổi khác được Ford thay đổi là ở động cơ, Ford Explorer Platinum 2020 bản Trung Quốc có động cơ xăng bốn xi-lanh tăng áp EcoBoost 2.3 lít công suất 272 HP mã lực kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.

Explorer Explorer Platinum bản Mỹ được trang bị động cơ EcoBoost  3.0 lít, cung cấp 365 mã lực mặc dù các model nhỏ hơn có động cơ EcoBoost 2.3 lít cung cấp 300 mã lực.

Giá cho Ford Explorer 2020 do Trung Quốc sản xuất bắt đầu từ 190.000 nhân dân tệ (26.950 USD), bằng 1/2 so với Explorer bản cơ sở thế hệ trước được nhập khẩu từ Mỹ.

Hình ảnh của Ford Explorer Platinum 2020, bản dành cho thị trường Trung Quốc:

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 5

 

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 6

 

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 7

 

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 8

 

 Ford bắt tay nhà sản xuất Chagan ra mắt sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc - 9

 

LAN HƯƠNG(Nguồn: Carscoops)
Bình luận
vtcnews.vn