Flores: Chẳng buồn khi không được giao đấu với Tuấn 'hạc', Johnny Trí Nguyễn

Thể thaoThứ Sáu, 02/03/2018 12:50:00 +07:00

Flores hiểu rằng những cuộc giao đấu với võ sư Việt Nam, nếu có, đều phải được sự cho phép của cơ quan chức năng.

VTC có cuộc trao đổi với môn sinh môn sinh phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores trước khi ông trở lại Canada.

- Trong chuyến sang Việt Nam lần này, ai là người anh muốn tìm gặp nhất?

Pierre Francois Flores: Tôi không quan tâm đặc biệt tới bất kỳ cá nhân nào. Tuy nhiên, người mà tôi mong gặp, nên gặp là anh Tuấn “hạc” nhưng tiếc là không gặp được. Thế nên cũng đành thôi, từ đây sang trang, mọi thứ xếp lại.

thumb4_01002447886796_GCPY

Tuấn "hạc" là người Flores muốn gặp nhất trong lần trở lại Việt Nam này. 

- Chuyến đi lần này và lần trước của anh, có vẻ như được truyền thông đẩy mọi thứ lên, anh có cảm thấy thế không?

Tôi có nhận thấy điều đó nhưng không nắm bắt được hết. Tôi không hiểu người ta nói xấu, nói tốt gì tôi. Mọi thứ không rõ ràng, chính xác.

- Vậy tóm lại, mục đích chính của anh trong lần trở lại Việt Nam này là gì?

Tôi về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán cùng thầy. Đây là lần thứ 6 tôi ăn Tết ở Việt Nam với vị thầy yêu quý của tôi. Tôi quan niệm, thầy là người cao quý trong quan niệm tôn sư. Nhờ thầy mà tôi mới nên người như hôm nay. Tôi về đây vì thầy, cố gắng được ở gần thầy, ở gần thầy phút nào tôi cảm thấy hạnh phúc phút ấy. Tôi ý thức được rằng, người thầy của tôi nay đã cao tuổi, thời gian còn lại rất quý.

- Vì nhiều lý do, anh và võ sư Tuấn hạc, Johnny Trí Nguyễn không thể giao lưu võ thuật. Anh có cảm thấy buồn không?

Tôi không buồn, không hề ngỡ ngàng, thất vọng. Tôi bắt đầu hiểu được thói quen, tập tục khi mọi người ở đây nói rằng, phải xin giấy phép của cơ quan chức năng, của chính quyền. Đó có nghĩa những cuộc giao đấu khó xảy ra và tôi không có gì phải buồn cả. Tuy nhiên, về phần tôi, tôi vẫn phải giữ lời, bởi tôi được dạy quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

img_6762_dvbj

Flores gặp Johnny Trí Nguyễn như không có cuộc giao đấu nào. (Ảnh: Thanh Niên)

- Ngoài Việt Nam, anh từng đi giao đấu ở những đâu?

Cũng không nhiều. Ở Canada tôi có 3 trận giao đấu, có trận thắng, trận thua. Còn ở Chile, tôi có 1 trận thắng.

- Việc đi giao đấu ở Canada và Chile có như ở Việt Nam không?

Mọi thứ ở đó rất dễ. Chỉ cần những người giao đấu xuất phát từ ý nghĩa chính đáng, ngay tình. Những người trong giới võ thuật có ý muốn giao lưu trao đổi học hỏi lẫn nhau không ai cấm cả và mọi người có thể tỷ đấu ngoài công viên, trong phòng tập hay bất kỳ đâu rất dễ.

- Anh đi giao đấu nhiều nơi, anh thấy người Việt Nam học võ thế nào?

Người Việt Nam học võ rất chuyên cần, nghiêm túc. Cụ thể như tôi thấy tại võ đường karate của anh Đoàn Bảo Châu, các môn sinh tập rất nghiêm túc, quyết liệt. 

- Xin cảm ơn anh!

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn