FLC Thanh Hóa khiếu nại thành công, VFF giảm án phạt cho Omar

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2017 14:38:00 +07:00

VFF quyết định giảm án phạt cấm thi đấu của Omar xuống còn 6 trận.

Theo thông tin mới nhất từ VFF, Ban giải quyết khiếu nại đã họp xem xét các tư liệu liên quan về tình huống vi phạm của cầu thủ Pape Omar Faye (FLC Thanh Hoá). Theo đó, VFF hủy bỏ án phạt đình chỉ thi đấu 8 trận với Pape Omar Faye do hành vi khiêu khích thiếu văn hóa với khán giả trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sana Khánh Hòa - BVN và FLC Thanh Hóa tại lượt trận thứ 2, ngày 14/01/2017 trên sân vận động 19/8 Nha Trang, Khánh Hòa.

psx_20170114_214508_SPVY

Omar bị thẻ đỏ trận gặp Sanna Khánh Hòa

Thay vào đó, án phạt của Omar sẽ rút xuống còn 6 trận, cùng mức phạt tiền 30 triệu đồng. Hành vi của Omar được khép vào điều 40 “ Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hoá” và điều 63 “Khiêu khích công chúng” Quy định về kỷ luật của VFF.

Trước đấy, VFF đã treo giò Omar 8 trận. Chủ tịch tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết, đã lên báo chí nói rằng nếu không giảm án cho Omar, CLB FLC Thanh Hóa sẽ rút khỏi V-League. Vài ngày sau, ông Trịnh Văn Quyết điều chỉnh lại phát ngôn trên báo của mình, và cho rằng báo chí giật tít gây hiểu lầm.

Clip: Hành vi thô tục của Omar với khán giả Khánh Hòa

Ngày 18/1/2017, CLB bóng đá FLC Thanh Hoá và cầu thủ Pape Omar Faye đã có văn bản gửi Ban giải quyết khiếu nại VFF xin giảm án. 

Phía FLC Thanh Hóa theo vụ khiếu nại đến cùng và đến hôm nay, chân sút chủ lực của họ đã được giảm án. Mức phạt treo giò 6 trận có thể coi là án điểm, hợp lý, đối với hành xử thô tục của Omar.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn