FLC Garden City: Điểm nhấn của thị trường BĐS phía Tây Hà Nội

Kinh tếThứ Sáu, 14/09/2018 07:43:00 +07:00

Nhiều dự án hạ tầng được hoàn thành, nhiều dự án khác đang được triển khai, nhiều tuyến đường được quy hoạch mở rộng,… đang tạo nên hấp dẫn cho thị trường BĐS khu vực phía Tây Hà Nội.

Quy hoạch mới biến phía Tây thành đô thị hạt nhân

Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, UBND Hà Nội chính thức phê duyệt phía Tây Nam Thủ Đô thành trung tâm kinh tế trọng điểm của thành phố và nhận được sự đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng gần điện đường trường trạm.

Với quyết định này, hàng loạt trục đường chính được cải tạo, mở rộng và hoàn thiện như trục đường kết nối tuyến Nguyễn Trãi qua Lương Thế Vinh, đường Trung Văn kết nối Mễ Trì – Mỹ Đình, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông hay trục đường Tố Hữu – Lê Văn Lương với tuyến bus nhanh BRT Yên Nghĩa – Kim Mã đã đi vào hoạt động.

image001

Aeon Mall được triển khai sẽ khiến BĐS những khu vực lân cận sốt lên từng ngày 

Cùng với đó trục vành đai 3,5 và cầu Thượng Cát; trục đường Tây Thăng Long kết nối khu Tây Hồ Tây với huyện Đan Phượng; chạy song song Quốc lộ 32; hay Quốc lộ 70 nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long, chạy qua huyện Hoài Đức cũng đang được triển khai xây dựng, mở rộng lên tới 4 làn xe.

Ngoài ra, với hệ thống chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn quận không ngừng phát triển. Đặc biệt, công ty TNHH Aeon Mall động thổ dự án trung tâm thương mại Aeon Mall tại Hà Đông với tổng diện tích 98.000 m2 và sẽ được khai trương vào tháng 12/2019 khiến BĐS những khu vực lân cận sốt lên từng ngày.

Tiềm năng tăng giá tạo cơ hội để bứt phá

Với những ưu điểm trên, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, giá nhà đất khu vực Tây Hà Nội đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Nắm bắt được sức nóng của thị trường BĐS phía Tây Thủ đô, nhiều chủ đầu tư lớn cũng đã và đang sẵn sàng khởi động lại những dự án BĐS cũ có quy mô lớn, cùng với đó là đầu tư dự án mới nhằm đón đầu nhu cầu BĐS được dự báo sẽ tăng cao ở khu vực này. Đặc biệt phải kể đến sự xuất hiện của các ông lớn như Vingroup, FLC Group, TNR, HD Mon,….

Trong đó, dự án FLC Garden City của chủ đầu tư FLC Group đã tạo cho khu vực phía Tây một diện mạo mới và mang tới cho các nhà đầu tư, người mua nhà nguồn cung phong phú và hấp dẫn.

image003

 FLC Garden City – được xây dựng trên diện tích 53.440m2

Tọa lạc tại tuyến đường 70, tiếp giáp với trục đường chính Tố Hữu (đường Lê Văn Lương kéo dài). Từ FLC Garden City, cư dân di chuyển dễ dàng đến những khu vực trọng điểm của Thủ đô như Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Siêu thị Big C, trường Đại học Bưu chính Viễn thông, bệnh viện đa khoa Hà Đông,…

Được xây dựng trên diện tích 53.440m2, FLC Garden City bao gồm 4 tòa căn hộ, cao từ 28 – 33 tầng, cung cấp ra thị trường 1.638 căn hộ chung cư. Với ưu thế là quỹ đất rộng, các tòa căn hộ tại FLC Garden City đều có nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tập thể thao, bể bơi, công viên, các công trình tiện ích,…

Bên cạnh đó, an cư tại FLC Garden City, cư dân còn có cơ hội tận hưởng cảm giác thư thái trong không gian xanh, rộng thoáng với hồ điều hòa lên tới 7.200m2, những con đường dạo bộ rợp bóng cây xanh, …

image005 3

Dự án mang đến cho cư dân một môi trường sống lý tưởng 

Các căn hộ FLC Garden City có diện tích linh hoạt từ 48- 105m2, có từ 2 -3 phòng ngủ với mức giá từ 1 tỷ đồng cùng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính mua nhà cho mọi đối tượng khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0915.905.056

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn