FBI điều tra nghi vấn máy tính của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bán cho Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 18/01/2021 21:58:59 +07:00

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra thông tin một phụ nữ trộm laptop của Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1 để bán lại cho Nga.

Cụ thể, đặc vụ John Lund cho biết FBI nhận được nguồn tin tố giác rằng Riley June Williams, 22 tuổi, ngụ tại Pennsylvania, đánh cắp laptop của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong vụ bạo loạn ở trụ sở quốc hội hôm 6/1.

Người tố giác được cho là bạn trai cũ của cô Williams, theo CNN. Người này xác nhận với FBI rằng cô Williams đã dẫn đầu đám đông biểu tình tiến "lên lầu" về phía văn phòng của bà Pelosi.

FBI điều tra nghi vấn máy tính của Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bán cho Nga - 1

Bàn làm việc của Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị người biểu tình ngồi lên trong lúc chiếm đóng Điện Capitol hôm 6/1. (Ảnh: Getty Image)

Ông này cũng khẳng định đã "nói chuyện với bạn bè của Williams và xem đoạn video cho thấy cô ấy (Williams) lấy laptop hoặc ổ cứng từ văn phòng của bà Pelosi".

Nguồn tin chỉ điểm "khẳng định cô Williams dự định gửi thiết bị đánh cắp được cho một người bạn ở Nga. Người này sau đó dự định bán thiết bị cho SVR, cơ quan tình báo nước ngoài của Nga".

Tuy nhiên, hiện FBI thông tin rằng họ chưa thu thập được bằng chứng cho thấy laptop từ văn phòng của bà Pelosi bị đánh cắp. Đại diện cơ quan này cho biết "vụ việc vẫn đang được điều tra".

Williams hiện bị cáo buộc xâm nhập khu vực hạn chế mà không có thẩm quyền hợp pháp, chứ không phải tội danh trộm cắp. FBI cũng lưu ý rằng có vẻ như Williams đã bỏ trốn và xóa các tài khoản mạng xã hội của cô ấy.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn