Fan mỏi mòn tìm vé xem U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Bảy, 13/09/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Phe vé hay vé chợ đen luôn là vấn đề gây nhức nhối đối với người hâm mộ bóng đá.

(VTC News) - Người hâm mộ cắn răng chấp nhận bỏ ra cả triệu đồng mua vé ở chợ đen để thỏa ước muốn được tận hưởng cảm xúc trận chung kết của U19 Việt Nam.

Với thành tích lọt vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á bằng những màn trình diễn luôn chứa đựng các cung bậc cảm xúc cao nhất, U19 Việt Nam đã thực sự tạo nên được cơn sốt đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà. 

Tuy nhiên, khi hàng triệu trái tim đang chung nhịp đập cùng các chàng trai trẻ tài năng dưới trướng HLV Guillaume Graechen thì những tấm vé vào sân Mỹ Đình lại bất đắc dĩ trở thành “con kì đà” khó chịu. 
Phố lên đèn, phe vé vẫn hoạt động hết công suất (Ảnh: Nhạc Dương)
Thời điểm hiện tại, có được tấm vé xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam với U19 Nhật Bản, đang là đề tài nóng nhất trên khắp cộng đồng mạng. Phần đa người hâm mộ đều phản ánh sự bất bình với phe vé do liên tục hét giá “cắt cổ” người hâm mộ. 

Hàng loạt chia sẻ được đăng tải để phản ánh sự việc: “Trước cơn sốt vé xem U19 Việt Nam, các phe vé chợ đen bắt đầu hét giá từ 40.000 - 100.000 đồn lên thành từ 1,2 cho đến…. 3 triệu đồng, tức là gấp 20, 30 lần giá trị thực. Giá vé này chắc chắn còn tăng cao. Thậm chí có thể lên đến khoảng 5 triệu đồng”. 

Nhiều CĐV ngao ngán kết luận: “Có cảm tưởng ai ai cũng bị đồng tiền chi phối, làm mờ mắt và khiến họ sẵn sàng đánh đổi đam mê thưởng thức bóng đá đẹp từ U19 Việt Nam. Dù có thể đó chỉ là hành động bốc đồng nhưng dù sao đi nữa họ cũng phải nghĩ đến việc tự đánh đồng bản thân với những kẻ phe vé - vốn được coi là những kẻ vi phạm pháp luật chứ”. 
Những tấm vé code được chủ nhân rao bán sau khi có được
Những tấm vé code được chủ nhân rao bán sau khi có được 
Nhận xét trên hoàn toàn có cơ sở khi một bộ phận những CĐV may mắn có vé cũng quyết định rao bán và vô tình trở thành phe vé thứ thiệt. Chính điều này đã khiến Hội CĐV Việt Nam - VFS buộc phải ra những dòng thông báo hủy những “code vé” mà các thành viên của họ sử dụng sai mục đích.

Trên fanpage của VFS mới đây đã cho đăng tải dòng trạng thái cảnh báo đến các hội viên của mình như sau: 

“KHẨN CẤP! Do một số lượng code vé của VFS đang bị sử dụng sai mục đích. Nay BĐH đưa ra thông báo cho các bạn nào vạch mặt hoặc cung cấp số code, hình ảnh của kẻ bán code sẽ được VFS Miễn Phí vé vào sân.

Chúng tôi chính thức HỦY các code vé sau: 257, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 2241, 1785, 2784, 1999, 1998”. 
Ước mơ của một CĐV là những tấm vé được vẽ tay này sẽ hóa thành vé thật, trừ giá cả được niêm yết
Ước mơ của CĐV: Vé giấy thành vé thật
Vé xem U19 Việt Nam thi đấu tại trận chung kết U19 Đông Nam Á 2014 chắc chắn sẽ còn được bàn luận rất lâu về sau. Bởi từ đó, các nhà chức trách hẳn sẽ rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác quản lí còn chưa được khoa học, rạch ròi, công minh. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn