Fan iKON lại lan truyền tin bôi nhọ concert của WINNER

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 13/08/2016 11:37:00 +07:00

Sau vụ một nhóm fan iKON 23 người (bao gồm cả nhân viên các fansite của iKON) xin lỗi vì đã bịa đặt, bôi nhọ WINNER một cách có tổ chức và chuyên nghiệp, mới đây fan iKON lại tiếp tục lan truyền thông tin thất thiệt về concert ở Nhật của WINNER.

WINNER và iKON là hai nhóm nhạc hình thành sau chương trình sống còn WIN và Mix & Match. Năm 2013, sau chiến thắng của cuộc thi WIN (Who Is Next), team A (5 người) đã được debut dưới tên WINNER. Kể từ cuộc thi đó đến nay, mặc dù đã là những người chiến thắng, bước ra khỏi cuộc thi và đi vào hoạt động, WINNER vẫn dính phải những lùm xùm không đáng có do một số người hâm mộ iKON gây ra.

winner-ikon

 WINNER và iKON

Sự việc khủng khiếp nhất bị bại lộ là fansite chính của iKON là 'Get Ready Show Time" lập group chat để chửi bới, thóa mạ WINNER. Group có khoảng 23 người, trong đó có staff của các fansite. Không chỉ nói xấu, group này lập ra còn để cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện bôi nhọ, bịa đặt, lèo lái dư luận để cho công chúng ghét WINNER. Và họ đã nhiều lần tiến hành đúng theo kịch bản này.

gia-non-fan

Ảnh chụp màn hình đoạn chat nhóm người này rủ nhau đóng giả nonfan, fan nhóm khác, fan WINNER... lên các diễn đàn, mạng xã hội đăng các bình luận bất lợi cho WINNER và IC

len-mang-xa-hoi-boi-nho

 Nhóm fan iKON lên kế hoạch chi tiết và đã thực hiện nó 

Sự việc có lẽ vẫn tiến triển, WINNER có lẽ vẫn tiếp tục bị vạ nếu như không có một ai đó trong group chụp ảnh màn hình và làm rò rỉ nó ra bên ngoài. Sau khi xem nội dung chat, fan WINNER trên Pann đã yêu cầu công khai vụ việc. Nhưng chẳng những không được đáp lại, fan WINNER còn bị chỉ trích là bịa đặt thông tin.

Cộng đồng fan WINNER được cho là những người trưởng thành hơn, mặc dù bị tố ngược nhưng đã chọn cách im lặng và vụ việc tưởng như chìm xuồng. 

Bất ngờ, sau 8 tháng xảy ra vụ việc, fansite của iKON bỗng nhiên đăng đàn xin lỗi. Nhiều người đồn đoán rằng do phía fan WINNER đã nắm được thông tin, bằng chứng và iKON sắp comeback nên fan iKON buộc phải chủ động xin lỗi để không ảnh hưởng đến thần tượng của mình.

dien-can-xin-loi

Bản diễn văn xin lỗi của fan iKON và hứa hẹn sẽ chấm dứt những hành động sai trái 

Nội dung diễn văn giải thích họ xin lỗi muộn vì không xác định được người trong nhóm chat là ai; thừa nhận các staff trong đoạn chat đã giở trò với các bình luận top với các bài đăng trên Pann; thông báo đã xóa nhóm chat và hứa hẹn sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa.

winner

WINNER lại bị vạ oan trong bối cảnh sắp kỷ niệm 2 năm debut 

Mặc dù WINNER và cộng đồng fan của mình (Inner Circle, viết tắt là IC) đã nhận được lời xin lỗi nhưng hành động xấu của nhóm fan iKON đã để lại những hậu quả tệ hại. Bằng cách "đội lốt" nonfan, fan của nhóm khác, thậm chí đội lốt chính IC, nhóm fan iKON đã tung tin thất thiệt về WINNER như concert ế vé đến nỗi phải phát miễn phí trong trường học, không ai thèm lấy, WINNER thất bại khi comeback. Thậm chí, nhóm người này sẵn sàng tung tin sai sự thật, bôi nhọ, ảnh hưởng đến hình ảnh, nhân cách của hai thành viên Song Minho và Nam Taehyun. 

Cách làm của nhóm người này được mô tả đơn giản lại là một số người sẽ tung tin xấu, tạo bằng chứng giả rồi những người khác sẽ lập nhiều tài khoản khác nhau, lên các diễn đàn để đăng bình luận lèo lái dư luận, dùng nhiều cách để cho những bình luận này lên top.

Vụ việc "chấn động" này không chỉ khiến cho KPOP fan nói chung choáng váng, nổi giận mà còn khiến cho chính cộng đồng fan iKON cũng tỏ ra tức giận, xấu hổ, yêu cầu fansite "Get Ready Show Time" ngừng hoạt động.

Một vài tháng sau vụ việc đáng xấu hổ do 23 con người gây ra, những tưởng hai fandom của WINNER và iKON "nước sông không phạm nước giếng", fan iKON sẽ không còn chiêu trò với WINNER nữa, nhưng mới đây, một sự việc tương tự lại xảy ra.

Sự việc bắt nguồn từ tấm ảnh chụp bên trong concert của WINNER tại Kobe, Nhật Bản.

concert-winner

 

concert-winner-1

Fan iKON lan truyền thông tin concert của WINNER tại Kobe, Nhật Bản ế vé, phải phủ bạt đen ghế trống 

Với hai tấm ảnh trên, được cho là bắt nguồn từ một trang blog của Nhật Bản, một số fan iKON lan truyền tin concert của WINNER tại Kobe, Nhật Bản bị ế vé, phải phủ bạt đen các ghế trống mặc dù đó là buổi biểu diễn kỷ niệm 700 ngày ra mắt. Bài viết đăng trên Pann thu hút chú ý của cộng đồng fan KPOP, khiến WINNER bị "đá xéo" tận 15 bài, họ nói tour Nhật Bản của WINNER là một sự thất bại. 

Ngoài ra, fan iKON còn lên các mạng xã hội như Facebook, Twitter... rêu rao, bỉ bai, đồng thời up những bức ảnh khoe concert của iKON luôn cháy vé, đông người xem. 

lan-truyen-tin-concert-winner

 

lan-truyen-tin

 

lan-truyen-tin-nhan

Một số fan iKON lan truyền thông tin về concert của WINNER trên Twitter và Facebook 

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi ngày hôm qua, phía YG (công ty quản lý của WINNER và iKON) xác nhận thông tin Song Mino (thành viên của WINNER) sẽ là khách mời tất cả các concert của iKON trong tour Nhật Bản sắp tới. Một số fan của iKON lại lên tiếng khích bác "cho vào để hưởng không khí concert thực sự", ám chỉ concert của iKON mới là concert, còn concert của WINNER là thất bại.

mino

Fan iKON Việt Nam chế nhạo Mino và WINNER trên Twitter 

Tuy nhiên, cộng đồng fan WINNER đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng bác tin "concert của WINNER thất bại". Thực chất, bức ảnh mà fan iKON đưa ra như bằng chứng hùng hồn chỉ là hình ảnh trước khi concert diễn ra. Một số fan WINNER giải thích rằng, đó là buổi tổng duyệt, một lượng fan nhất định được phép vào xem và giao lưu với WINNER, đó là lý do vì sao hàng ghế khán giả lại trống nhiều đến vậy.

kobe-1

 

kobe-2

 

kobe-3

 Những hình ảnh chụp lại khán giả tại concert Kobe của WINNER

Ngoài 3 đêm concert tại Kobe thành công rực rỡ, WINNER còn cháy vé ở nhiều đêm diễn khác.

ve

 Concert tại Chiba, Fukuoka cháy vé

Mặc dù ban tổ chức rất nghiêm ngặt, không cho người hâm mộ chụp ảnh, quay hình nhưng vẫn có những fancam chứng tỏ sức hút của concert WINNER.

Video: Fan hâm mộ Nhật Bản hát vang "Go up" trong concert của WINNER

Một bài viết của IC trên Pann phản bác lại tin concert WINNER thất bại với những bằng chứng, luận cứ rõ ràng đã thu hút nhiều lượt xem.

Dưới bài viết, cộng đồng fan KPOP đã đưa ra các bình luận như: "Mấy người cứ sợ cái gì mà chế ra mấy cái tin đồn để xúc phạm WINNER"; "Thành thật mà nói các khuôn mẫu để xúc phạm WINNER lúc nào cũng một kiểu y xì đúc khiến tôi rùng mình"; 

"Tôi là BBC (tên gọi fan Block B), có một câu trong bài của Zico thế này "mày cứ cố quật ngã tao nhưng tao sẽ lại đứng lên thật vững vàng", cho dù lũ chúng mày có cố gắng dìm WINNER nhiều như thế nào cũng chẳng tài nào ảnh hưởng đến họ được đâu"; "Tôi không phải fan WINNER nhưng tôi thấy họ đã bị chỉ trích một cách quá đáng, sao mọi người lại dễ tin vào mấy cái bằng chứng giả dối như vậy được nhỉ".

"Những tên khốn sử dụng những bức ảnh chụp trước concert để xúc phạm WINNER, nói rằng họ flop, quả báo sẽ đến thôi. Những kẻ xúc phạm khi nghĩ rằng nói xấu WINNER thì idol của họ sẽ trở thành idol thế giới hay gì gì đó à?"

Có vẻ như mâu thuẫn giữa các fandom sẽ không bao giờ chấm dứt, đặc biệt khi luôn tồn tại những thành phần xấu xí như vậy trong fandom. Thiết nghĩ, fan chân chính nên dành thời gian cho idol của mình thay vì đi săm soi, bịa đặt, lây lan thông tin bôi nhọ idol của người khác.

Giống như một bình luận đã đề cập bên trên "Những kẻ xúc phạm khi nghĩ rằng nói xấu WINNER thì idol của họ sẽ trở thành idol thế giới chăng?", rõ ràng là không thể nào, ngoại trừ hình ảnh fandom ngày càng phản cảm, ấu trĩ hơn mà thôi.

Nam Thái (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn