Fan báo động việc Sơn Tùng liên tiếp “đạo, nhái“

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/03/2015 06:26:00 +07:00

Trong 4 liveshow đầu tiên của The Remix thì có tới 3 tiết mục của Sơn Tùng bị tố đạo phong cách từ sao Hàn.

Trong 4 liveshow đầu tiên của The Remix thì có tới 3 tiết mục của Sơn Tùng bị tố đạo phong cách từ sao Hàn.

The Remix (Hòa âm và ánh sáng) vừa lên sóng một thời gian ngắn đã  thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao trẻ tên tuổi như Đông Nhi, Tóc Tiên, Isaac, Bảo Anh, Hoàng Tôn, Pha Lê, Giang Hồng Ngọc,... Trong  đó cái tên được mong chờ nhất có lẽ phải kể tới “hoàng tử tai tiếng" Sơn Tùng MTP.
sơn tùng1
Sơn Tùng M-TP thường xuyên bị tố "mượn" ý tưởng của trưởng nhóm Bigbang G-Dragon.
Từ trước khi tham gia The Remix năm nay, phong cách biểu diễn và trang phục của Sơn Tùng M-TP đã bị cư dân mạng và đặc biệt là fan Kpop nhận xét là “sao y bản chính” từ làng giải trí Hàn Quốc.

Không khó để nhận thấy Sơn Tùng bị ảnh hưởng khá nhiều từ trưởng nhóm BigBang G-Dragon. Việc này khiến mỗi lần nam ca sĩ lên sân khấu đều bị khán giả “soi” một cách thái quá.

sơn tùng1
Khán giả luôn thắc mắc liệu Sơn Tùng sẽ bắt chước ai trong đêm thi tiếp theo.
Quay trở lại với The Remix – Hòa âm ánh sáng, trong liveshow đầu tiên chào sân với việc làm mới lại “Em của ngày hôm qua”, Sơn Tùng đã mang nguyên cây “Trench-coat” mà G-Dragon từng diện khi thể hiện ca khúc “Window” tại chương trình “Mcountdown” diễn ra năm 2013 lên sân khấu.

Có thể thấy, Sơn Tùng đã "học tập" triệt để phong cách của trưởng nhóm BigBang, từ đầu tóc, trang phục cho tới cử chỉ, dáng đứng.

sơn tùng1
Tiết mục đầu tiên của Sơn Tùng tại The Remix đã mang tiếng đạo phong cách.
Ngay lập tức trên mạng đã xảy ra nhiều cuộc "khẩu chiến" về tiết mục gây tranh cãi này. Phần đông người hâm mộ ca sĩ “Chắc ai đó sẽ về” giữ vững lập trường bảo vệ thần tượng của mình. 

Sang tới liveshow thứ 2, Sơn Tùng mang tới sân khấu The Remix phần trình diễn “Không phải dạng vừa đâu” đang gây sốt trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là nam ca sĩ lại một lần nữa sao chép y chang phong cách của G-Dragon.
sơn tùng1
Từ phần mở màn...
Sơn Tùng "Không phải dạng vừa đâu" tại liveshow 2 The Remix:


Không chỉ “mượn” ý tưởng vũ đạo, phục trang, động tác, đến cả đạo cụ là chiếc ghế và mái tóc xù ngồi đệm piano mở màn tiết mục cũng được cho là sao chép từ MV "Fantasic Baby" và "Michigo" của BigBang.


Bất kỳ V.I.P (tên cộng đồng fan hâm mộ của BigBang) nào xem qua phần thi hôm đó của Sơn Tùng cũng nhận thấy phảng phất đâu đó bóng dáng thần tượng của mình khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
sơn tùng1
...tới dàn dựng đều sao y bản chính của G-Dragon.
Khi việc hóa thân thành G-Dragon đã trở nên quá quen thuộc, trong lần quay trở lại mới nhất trên sân khấu The Remix với “Khuôn mặt đáng thương”, Sơn Tùng bắt đầu chuyển sang “mượn” ý tưởng từ JaeJoong (JYJ).

Hình ảnh mới này của Sơn Tùng với nguyên cây trắng nổi bật và giọt nước mắt được vẻ trên mặt khá giống với lối trang điểm của các chú hề lại vô tình trùng hợp với tạo hình trong poster quảng bá concert “The Beginning of the End” của anh chàng điển trai JaeJoong (JYJ) vào ngày 13/03 vừa qua.  
sơn tùng1
Khuôn mặt đáng thương của Sơn Tùng khá giống khuôn mặt buồn của JaeJoong ngày chuẩn bị nhập ngũ.
Nhiều động tác vũ đạo trong ngày trở lại của Sơn Tùng cũng khiến nhiều người liên tưởng đến điệu nhảy “ngông cuồng” của Hyun Seung trong “Trouble Maker”.

Ngay sau khi phần trình diễn “Khuôn mặt đáng thương” lên sóng, trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện những bình luận, phản ứng khá gay gắt về phía nam ca sĩ sinh năm 1994 như: “Những bài hát của em khá ấn tượng đấy nhưng hãy tự tạo cho mình một phong cách riêng để khán giả nhớ tới em nhiều hơn nhé”, “Đừng bắt chước JaeJoong nữa, anh không thấy xấu hổ sao” hay “Thật may vì giờ anh ấy (Sơn Tùng) đã có đối tượng mới để sao chép mà bỏ qua GD”.
sơn tùng1
Khán giả bắt đầu chán ngán việc sao chép ý tưởng của Sơn Tùng M-TP trên sân khấu The Remix.
Rõ ràng không thể phủ nhận được tài năng trời phú của chàng ca sĩ trẻ tuổi này. Nhưng nếu không có những hạt sạn mang tên “đạo nhái” như thời gian vừa qua thì tên tuổi của Sơn Tùng có lẽ còn tiến xa hơn nữa và thực sự trở thành “hàng hiếm của Vpop”.

Video Sơn Tùng hát "Khuôn mặt đáng thương" trong liveshow 6 The Remix:


Nguồn: Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn