Fan Argentina dựng tượng mong Messi đổi ý

Thể thaoThứ Tư, 29/06/2016 10:53:00 +07:00

Người hâm mộ Argnetina đang làm mọi thứ để cầu mong Messi thay đổi quyết định của mình để tiếp tục khoác áo ĐTQG.

Ngay sau trận thua Chile 2-4 trên chấm phạt đền trong trận chung kết Copa America 2016, Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Rất nhiều người Argentina đã cảm thấy sốc với quyết định này của M10 và mong anh sẽ suy nghĩ lại.

35C3658C00000578-3664984-image-a-63_1467154677824

Thị trưởng Horacio Rodriguez Larreta (giữa) phát biểu tại lễ khánh thành một bức tượng của Messi 

Đáng chú ý, Tổng thống Argentina - Mauricio Macri cũng đã điện thoại cho Messi và mong cầu thủ này sớm thay đổi quyết định của mình. Người đứng đầu Argentina cho biết: "Chúng tôi tự hào về đội tuyển quốc gia và thật sự hạnh phúc khi Messi chơi cho đội tuyển. Hãy bỏ qua những chỉ trích tầm thường để tiếp tục thi đấu quốc tế cho đội tuyển".

Chiến dịch kêu gọi Messi tiếp tục khoác áo ĐTQG tiếp tục lan rộng tại Argentina. Mới đây nhất, Horacio Rodriguez Larreta thị trưởng thành phố Buenos Aires (Argentina) cũng đã cho khánh thành bức tượng Messi và kèm với đó là mong muốn chủ nhân của 5 Quả bóng vàng thế giới sớm thay đổi quyết định của mình. 

Rất nhiều người hâm mộ đã chụp ảnh cùng với bức tượng của Messi tại Horacio Rodriguez Larreta (Argentina) để thuyết phục cầu thủ sinh năm 1987 này tiếp tục ở lại cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, dọc các tuyến đường phố tại thành phố Buenos Aires đều mang thông điệp mong Messi ở lại ĐT Argentina.

Siêu sao đang khoác áo Barcelona đã trở về Argentina hôm thứ hai nhưng anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau quyết định của mình.

35C3659900000578-3664984-image-a-62_1467154669611

Người hâm mộ Argentina bày tỏ sự ủng hộ Messi ở lại ĐTQG bên cạnh bức tượng 

35C3B76500000578-3664984-image-a-36_1467153866825

 Bức tượng của Messi được khánh thành tại thành phố Buenos Aires

35C3658000000578-3664984-image-m-65_1467154689052

 

Video: Messi tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn